Đóng giả bác sỹ, trà trộn vào Viện K để trộm cắp

Hà Nội: Đóng giả bác sỹ, trà trộn vào bệnh viện để trộm cắp tài sản

Mua một chiếc áo từ cửa hàng trang phục y tế, Hà dễ dàng trà trộn vào bệnh viện. Trong vai bác sỹ, y ngang nhiên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Hà Nội: Đóng giả bác sỹ, trà trộn vào bệnh viện để trộm cắp tài sản ảnh 1Đối tượng Hà tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 21/5, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt (Công an thành phố Hà Nội) cho biết: cách đây ít ngày, các chiến sỹ cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng người dân bắt giữ một đối tượng giả danh bác sỹ để trộm cắp tài sản tại Bệnh viện K (43 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 40 sáng ngày 18/5, khi đang làm nhiệm vụ điều khiển giao thông và xử lý vi phạm tại ngã ba Hai Bà Trưng-Quán Sứ, thiếu úy Nguyễn Mạnh Cường (Đội cảnh sát giao thông số 1-Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội) bất ngờ nghe thấy tiếng tri hô thất thanh: “Trộm! Trộm!...” từ phía Bệnh viện K.

Ngay lập tức, thiếu úy Cường chạy tới bệnh viện để nằm bắt tình hình. Có mặt tại sân chính bệnh viện, Thiếu úy cảnh sát giao thông phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn đang bị người dân truy đuổi. Điều đặc biệt, thời điểm trên, đối tượng đang mặc trên mình một chiếc áo trắng của bệnh viện, trên tay vẫn cầm 1 chiếc điện thoại, vội vã tẩu thoát.

Chỉ một lúc sau, vị “bác sỹ rởm” đã bị chiến sỹ cảnh sát giao thông phối hợp cùng người dân khóa tay tóm gọn.

Đấu tranh khai thác tại chỗ, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1979, quê quán Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Hà khai: Qua quá trình thăm dò, theo dõi tại các bệnh viện, đối tượng nảy ra ý tưởng đóng giả nhân viên bệnh viện, lợi dụng sự đông đúc và chủ quan của bệnh nhân để thực hiện hành vi trộm cắp. Để thực hiện ý đồ, Hà tới cửa hàng trang phục y tế, mua một chiếc áo trắng, sau đó vào vai bác sỹ, tới các bệnh viện khác nhau. Khi bệnh nhân không có sự đề phòng với vị “bác sỹ rởm”, y sẽ tiền hành thực hiện hành vi trộm cắp.

Sáng 18/5, đối tượng Hà vào Bệnh viện K để “tác nghiệp”, lấy đi 1 chiếc điện thoại di động hiệu Mobell thì bị phát hiện và bắt giữ.

Tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 1 cùng người bị hại đã dẫn giải đối tượng về trụ sở Công an phường Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tiến hành điều tra, làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục