Đồng hồ kim cương của Eric Clapton giá 3,6 triệu USD

Chiếc đồng hồ bằng kim cương của nhà soạn nhạc, nghệ sỹ guitar nhạc blues-rock huyền thoại Eric Clapton đã được bán đấu giá với giá 3,6 triệu USD tại nhà đấu giá Christie ở Geneva, Thụy Sĩ.

Theo hãng tin ITAR-TASS, chiếc đồng hồ đeo tay này do Công ty Patek Philippe của Thụy Sĩ chế tạo năm 1987, thuộc sở hữu của Eric Clapton cách đây 10 năm cũng trong một cuộc bán đấu giá. Hiện chủ nhân mới của đồ phụ kiệm hiếm này là một nhà sưu tập giấu tên đến từ châu Á.

Tuy nhiên, cũng tại nhà đấu giá Christie, một chiếc đồng hồ cũng do Patek Philippe chế tác riêng cho nhà sưu tập nổi tiếng người Mỹ J. B. Champion từ năm 1952, được bán với giá "ngất ngưởng," đạt gần 4 triệu USD. Đây là mức giá kỷ lục đối với một chiếc đồng hồ không có chức năng phụ, ngoài xem giờ, phút và giây.

Tại nhà đấu giá Christie ngày 12/11, có 310 chiếc đồng hồ được trưng bày.

Các nhà tổ chức hy vọng có thể kiếm được khoảng gần 16 triệu USD. Tuy nhiên, tổng số tiền thu được từ cuộc bán đấu giá kéo dài trong 7 giờ này, đã vượt quá sự mong đợi, khi tổng doanh thu đạt 28,5 triệu USD./.

Trần Quyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục