Dòng khí đốt của Nga đến châu Âu qua các đường ống chính ổn định

Dữ liệu từ nhà vận hành đường ống dẫn khí Yamal-châu Âu cho thấy lượng khí đốt chảy vào Ba Lan vào lúc 6h45 sáng 29/4 ở mức 13.218.381 kWh/giờ, thay đổi chút ít so với mức 13.218.77 kWh/giờ lúc 0h.
Dòng khí đốt của Nga đến châu Âu qua các đường ống chính ổn định ảnh 1Một trạm vận chuyển khí đốt ở Rembelszczyzna, gần Warsaw, Ba Lan ngày 27/4/2022. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, hoạt động cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu qua 3 đường ống chính cho đến sáng 29/4 nhìn chung ổn định.

Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria trong tuần này do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng ruble, mặc dù Ba Lan vẫn nhận khí đốt của Nga từ Đức thông qua đường ống dẫn khí Yamal-châu Âu.

Dữ liệu từ Gascade - nhà vận hành đường ống trên - cho thấy lượng khí đốt chảy vào Ba Lan tại điểm đo lường Mallnow ở khu vực biên giới Đức-Ba Lan vào lúc 6h45 sáng 29/4 (theo giờ GMT) ở mức 13.218.381 kWh/giờ, chỉ thay đổi chút ít so với mức 13.218.773 kWh/giờ lúc 0h.

[Ba Lan vẫn nhập khẩu khí đốt của Nga thông qua Đức]

Trong khi đó, theo dữ liệu từ nhà vận hành đường ống dẫn khí đốt TSO Eustream (Slovakia), lượng khí đốt Nga cung cấp cho Slovakia qua Ukraine tại khu vực biên giới Velke Kapusany ngày 29/4 ở mức 610.672 MWh/giờ một ngày, tăng so với mức 598.282 MWh/giờ một ngày ghi nhận ngày 28/4. 

Cũng theo TSO Eustream, lượng khí đốt Nga cung cấp cho Đức qua đường ống Nord Stream 1 xuyên qua biển Baltic sáng 29/4 ở mức 70.662.583 kWh/giờ, giảm so với mức 72.252.998 kWh/giờ lúc 0h./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục