Apple đã đổi tên hệ điều hành Mac OS X thành hệ điều hành MacOS tại sự kiện Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC 2016) thường niên, diễn ra rạng sáng 14/2 (giờ Việt Nam).
[Toàn cảnh sự kiện WWDC 2016 ra mắt iOS 10 và MacOs của Apple]
Ngoài việc thay đổi tên của hệ điều hành Mac, Apple cũng bỏ hỗ trợ nâng cấp hệ điều hành cho một số dòng máy tính Mac. Đây là lần đầu tiên Apple điều chỉnh các yêu cầu phần cứng cho một phiên bản Mac OS kể từ năm 2012 với OS X 10.8 Mountain Lion.
Theo một hình ảnh thuyết trình ở phần cuối của bài thuyết trình MacOS do Craig Federighi, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách thiết kế phần mềm trình bày tại WWDC, các mẫu máy Mac sau sẽ được hỗ trợ cài đặt hệ điều hành MacOS Sierra:
MacBook - cuối năm 2009 và sau đó
MacBook Air - 2010 và sau đó
MacBook Pro - 2010 và sau đó
iMac - cuối năm 2009 và sau đó
Mac Mini - 2010 và sau đó
Mac Pro - 2010 và sau đó
Để cài OS X 10.8 Mountain Lion đến OS X 10.11 El Capitan, yêu cầu phần cứng của Apple là:
MacBook - cuối năm 2008 vỏ nhôm/đầu năm 2009 và sau đó
MacBook Air - cuối năm 2008 và sau đó
MacBook Pro - giữa / cuối năm 2007 và sau đó
iMac - giữa năm 2007 và sau đó
Mac Mini - đầu năm 2009 và sau đó
Mac Pro - đầu năm 2008 và sau đó
Các mẫu máy Mac sau sẽ không được hỗ trợ cài đặt hệ điều hành MacOS Sierra:
MacBook năm 2008 và đầu năm 2009
MacBook Air năm 2008 và 2009
MacBook Pro năm 2007, 2008 và 2009
iMac năm 2007, năm 2008 và đầu năm 2009
Mac Mini năm 2009
Mac Pro năm 2008 và 2009./.