Đồng Nai: 1 BV đóng tạm thời khu khám sàng lọc do có ca dương tính

Từ sáng 2/7, bệnh viện sẽ tiếp tục hoạt động bình thường, giúp chăm sóc sức khỏe người dân và cùng chung tay chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai: 1 BV đóng tạm thời khu khám sàng lọc do có ca dương tính ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tối 1/7, Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai cho biết, đơn vị đã phong tỏa tạm thời Khu khám sàng lọc do một trường hợp F2 đến khám tại Bệnh viện có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện được CDC Đồng Nai xác nhận đã thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, sàng lọc và cách ly ca bệnh theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cao nhất cho bệnh nhân và bệnh viện.

Vì vậy, từ sáng 2/7, bệnh viện sẽ tiếp tục hoạt động bình thường, giúp chăm sóc sức khỏe người dân và cùng chung tay chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Đồng Nai.

Trường hợp này là anh N.H.T (21 tuổi, ngụ tại phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Jabill Việt Nam (Khu công nghệ cao, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngày 28/6, Công ty trách nhiệm hữu hạn Jabill Việt Nam phát hiện 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm sàng lọc nên đã phong tỏa công ty.

Anh N.H.T được xác định là F2 nên được cách ly tại nhà. Tuy nhiên, anh này đã không khai báo y tế cho địa phương.

Trong thời gian cách ly, anh N.H.T có tiếp xúc với 4 người gồm cha mẹ, anh trai và bạn gái.

[Bộ Y tế thành lập Tổ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Đồng Nai]

Đến sáng 1/7, anh N.H.T có triệu chứng ho nhẹ nên đã đến khu sàng lọc Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai (phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa) khám.

Kết quả 2 lần test nhanh đều dương tính với SARS-CoV-2, anh  N.H.T được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi ghi nhận sự việc, Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai đã phong tỏa tạm thời khu vực khám sàng lọc, khử khuẩn những khu vực trường hợp này lui tới; tạm ngưng hoạt động khám và điều trị ngoại trú, tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới.

Tất cả nhân viên và người bệnh, thân nhân tại các khoa, phòng tạm thời không ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

Liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 này, tối 1/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã tiến hành họp khẩn, đề nghị thiết lập một chốt phong tỏa tại khu vực khu phố 2, phường Tân Vạn, gồm một phần Tổ 18 với khoảng 8 hộ dân, 48 nhân khẩu.

Thời gian phong tỏa 21 ngày, bắt đầu từ 18 giờ ngày 1/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục