Đồng Nai: Bắt đối tượng dùng dao cứa cổ người đi bộ, cướp điện thoại

Từ phía sau, Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1996, ở Đồng Nai) - đối tượng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản và mới ra tù, đã cầm dao vòng qua cổ, khống chế chị H để cướp điện thoại.
Đồng Nai: Bắt đối tượng dùng dao cứa cổ người đi bộ, cướp điện thoại ảnh 1Đối tượng Nguyễn Quang Vinh. (Nguồn: Công an cung cấp)

Ngày 30/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, sau hai ngày gây ra vụ cướp tài sản gây hoang mang trong dư luận tại phường Thống Nhất, đối tượng Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1996, ngụ tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 27/11 chị N.T.H (46 tuổi) cùng con gái (5 tuổi) đang đi bộ trên đoạn đường D6, thuộc khu phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, đã bị một đối tượng nam giới, đứng cạnh xe môtô nổ máy sẵn máy, chạy bộ theo.

Từ phía sau, đối tượng cầm dao vòng qua cổ, khống chế chị H để cướp điện thoại.

Quá bất ngờ, chị vùng vẫy kêu cứu liền bị đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích ở cổ.

Một số người dân chạy tới giúp đỡ truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng đã dùng dao đe dọa và chạy thoát cùng với tang vật là một điện thoại iPhone 12.

Nhận tin báo, Công an thành phố Biên Hòa đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương triển khai lực lượng truy vết đối tượng. Đến trưa 29/11, các trinh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Quang Vinh khai nhận đã có hai tiền án về tội cướp giật tài sản cũng với thủ đoạn như trên, mới ra tù năm 2021.

Do không có tiền tiêu xài, Vinh tiếp tục dùng dao đi cướp.

[Lai Châu: Bắt đối tượng sau gần 1 giờ gây án và cướp tài sản]

Với nhiều tiền án, đối tượng đã có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan công an sau khi gây án, lẩn trốn qua nhiều địa phương.

Công an thành phố tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Qua những thủ đoạn và hình ảnh của đối tượng, Công an thành phố Biên Hòa kêu gọi các trường hợp là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Quang Vinh nhanh chóng trình báo cơ quan công an để điều tra, làm rõ những hành vi phạm tội của đối tượng và xử lý nghiêm minh trước pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục