Đồng Nai: Bắt giam 6 đối tượng buôn bán gas lậu

6 đối tượng liên quan vụ sản xuất và sang chiết gas trái phép tại hai doanh nghiệp ở Đồng Nai bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng.
Ngày 11/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam thời hạn bốn tháng đối với sáu đối tượng liên quan vụ sản xuất và sang chiết gas trái phép tại hai doanh nghiệp ở Đồng Nai vừa bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Theo Viện kiểm sát nhân dân Đồng Nai, sáu đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, gồm Lê Văn Thìn, người điều hành đường dây làm gas giả và sang chiết gas trái phép; Đặng Gia Tường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gas Việt; Trần Ngọc Long, quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gas Việt; Đặng Thị Thương Huyền, kế toán Công ty Gas Việt.

Hai đối tượng là quản lý của cơ sở gas Xuân Hằng gồm Nguyễn Thanh Hải, Lưu Văn Ngọt cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Chiều 11/5, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã phê chuẩn lệnh gia hạn tạm giữ lần thứ hai đối với chín đối tượng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gas Việt và cơ sở gas Xuân Hằng, gồm Nguyễn Nghĩa Khánh; Trần Văn Lộc; Nguyễn Ngọc Ân; Nguyễn Hiếu Long; Nguyễn Hữu Trung; Lưu Phi Hải; Nguyễn Hải Đại; Hà Văn Kỳ và Đỗ Văn Định.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gas Việt, các đối tượng Tường, Long, Huyền tổ chức sang chiết nạp gas lậu, móc nối làm niêm màng co giả nhãn hiệu các thương hiệu gas có tiếng trên thị trường để dán vào bình gas mua trôi nổi trên thị trường, sau đó mang về sang chiết và mang đi tiêu thụ trên tại Đồng Nai và các tỉnh thành phía Nam.

Với thủ đoạn tương tự tại cơ sở gas Xuân Hằng, hai đối tượng Hải và Ngọt tổ chức sang chiết gas cùng với Thìn tổ chức tiêu thụ gas giả nhãn hiệu các loại.

Trước đó, ngày 4/5, PC46 Công an Đồng Nai ập vào hai cơ sở sản xuất, kinh doanh gas là Gas Việt và Xuân Hằng ở thành phố Biên Hòa và đã bắt quả tang hai doanh nghiệp trên đang sản xuất, kinh doanh, sang chiết gas trái quy định.

Hai doanh nghiệp này đã sử dụng các nhãn hiệu gas nổi tiếng để dán vào những bình gas mình sang chiết rồi bán ra thị trường.

Cơ quan công an đã thu giữ hàng nghìn bình gas các loại để phục vụ công tác điều tra./.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục