Đồng Nai: Bắt quả tang cơ sở ngâm nội tạng bò bằng hóa chất

Lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở Út Mèn có sáu công nhân đang sơ chế 500kg nội tạng bò, trong đó có 300kg nội tạng bò đã được ngâm, tẩm hóa chất chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Chi cục thú y kiểm tra và bắt quả tang cơ sở mua bán thịt bò Út Mèn (tại khu phố 9, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa) đang tàng trữ, ngâm nội tạng bò bằng hóa chất để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở Út Mèn có sáu công nhân đang sơ chế 500kg nội tạng bò, trong đó có 300kg nội tạng bò đã được ngâm, tẩm hóa chất đang lưu trữ trong 10 tủ lạnh và nhiều thùng xốp để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Làm việc với lực lượng chức năng, đại diện chủ cơ sở cho biết mỗi ngày bình quân thu mua khoảng 500kg nội tạng bò tại các lò giết mổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, sau đó sơ chế và ngâm vào hóa chất nhằm tẩy trắng để giữ tươi lâu, rồi đưa đi tiêu thụ tại các chợ thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ toàn bộ số nội tạng trên để đưa đi tiêu hủy theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục