Đồng Nai: Bắt quả tang xe đổ trộm rác thải nguy hại

Lực lượng công an đã bắt quả tang một xe tải đang chở 2,4 tấn rác thải công nghiệp nguy hại từ Bình Dương vào đổ trộm tại mỏ đá Hóa An.
Sau quá trình theo dõi, lúc 12 giờ, ngày 12/9, lực lượng Công an xã Hóa An, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt quả tang một xe tải đang chở khoảng 2,4 tấn rác thải công nghiệp nguy hại từ tỉnh Bình Dương vào đổ trộm tại mỏ đá Hóa An, thành phố Biên Hòa.

Tại hiện trường, xe tải biển kiểm soát 54M-7686 do Phan Văn Đàn (30 tuổi) điều khiển, cùng hai phụ xe Trần Văn Tạo (51 tuổi) và Lê Văn Duyệt (37 tuổi, cả 3 cùng quê tỉnh Hà Tỉnh) đang chở đầy rác thải công nghiệp nguy hại chuẩn bị đổ xuống hầm mỏ đá Hóa An, tại khu vực ấp Bình Hóa, xã Hóa An.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai số rác thải khoảng 2,4 tấn trên do một chủ hàng thuê thu gom tại 4 doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp Sóng Thấn (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Sau khi thu gom từ những doanh nghiệp này, 3 đối tượng đã điều khiển xe chở đến khu vực hầm đá Hóa An để đổ trộm. Việc thu gom chất thải nguy hại từ tỉnh Bình Dương sau đó chở đến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đổ trộm được 3 đối tượng này thực hiện trong nhiều tháng nay.

Hiện Công an xã Hóa An đã bàn giao 3 đối tượng cùng phương tiện cho Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, như TTXVN đã phản ánh, lợi dụng độ sâu 80-120m của hầm mỏ đá Hóa An đã dừng khai thác, từ 2 năm nay một số doanh nghiệp ở Bình Dương đã sử dụng xe tải chở rác thải nguy hại đến đổ trộm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống của người dân trong khu vực.

Những rác thải các đối tượng đổ trộm xuống khu vực này là rác thải nguy hại công nghiệp như thùng đựng hóa chất, giẻ lau công nghiệp, các túi chứa hóa chất, bùn thải công nghiệp, tấm lót bình ắcquy./.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục