Đồng Nai: Cháy nhà ở tạm tại trường tiểu học khiến 1 người tử vong

Một vụ cháy xảy ra tại nhà ở tạm rộng khoảng 50m2 của nhân viên bảo vệ trong khuôn viên Trưởng Tiểu học Phù Đổng khiến Đặng Thanh Trúc, sinh năm 2010, tử vong.

Tính đến 12 giờ 30 phút ngày 14/4, các lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại nhà ở tạm của nhân viên bảo vệ trong khuôn viên Trưởng Tiểu học Phù Đổng, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 24 phút ngày 14/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, đã nhận được tin báo có xảy ra vụ cháy tại nhà ở tạm của nhân viên bảo vệ trong khuôn viên Trưởng Tiểu học Phù Đổng, địa chỉ khu phố 8A, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa.

[Vụ cháy căn biệt thự ở Cẩm Phả: Nữ chủ nhà đã thiệt mạng]

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn Công an thành phố Biên Hòa huy động 1 xe chữa cháy cùng 9 cán bộ, chiến sỹ; Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Biên Hòa huy động 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 12 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp triển khai chữa cháy.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 8 giờ 15 phút sáng cùng ngày. Diện tích cháy được khoanh vùng trong khoảng 50m2. Ngọn lửa không cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Đám cháy khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là Đặng Thanh Trúc, sinh năm 2010. Các thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục