Đồng Nai đầu tư 11 tỷ đồng tổ chức đường hoa Xuân Ất Mùi

Đường hoa Trấn Biên xuân Ất Mùi 2015 có chiều dài 1,6km, được đầu tư bài bản với nhiều hạng mục nổi bật nhằm phục vụ người dân thưởng lãm, du xuân.
Đồng Nai đầu tư 11 tỷ đồng tổ chức đường hoa Xuân Ất Mùi ảnh 1Phối cảnh một số hạng mục đường hoa Trấn Biên Xuân Ất Mùi 2015. (Ảnh: Sỹ Tuyên/Vietnam+)

Ngày 17/1, ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên, đơn vị thường trực tổ chức lễ hội đường hoa Trấn Biên Xuân Ất Mùi 2015 cho biết, lễ hội đường hoa năm nay được đầu tư bài bản với nhiều hạng mục nổi bật nhằm phục vụ người dân thưởng lãm, du xuân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Chủ đề đường hoa năm nay là “Xuân Đồng Nai 2015”. Kinh phí đầu tư lễ hội đường hoa Trấn Biên Xuân Ất Mùi là 11 tỷ đồng do Công ty Dofico tài trợ và từ nguồn xã hội hóa.

Theo ông Trần Đăng Ninh, đường hoa Trấn Biên xuân Ất Mùi 2015 có chiều dài 1,6km, được chia làm 4 khu vực, gồm: khu vực phía trước cổng Văn miếu và Hội quán Trấn Biên; khu vực bên trong Văn miếu Trấn Biên; khu vực hồ nước phía trước cổng Văn miếu Trấn Biên và khu vực đường vành đai bao quanh hồ nước.

Tất cả các khu vực, các hạng mục trên đường hoa được thiết kế nhằm khắc họa hình ảnh vùng đất con người Đồng Nai trong lao động, sản xuất và chiến đấu, gắn với những sự kiện văn hóa, lịch sử, xã hội của Biên Hòa-Đồng Nai với trên 300 năm hình thành phát triển.

Đặc biệt, tại lễ hội đường hoa Trấn Biên Xuân Ất Mùi năm nay, Ban Tổ chức sẽ lắp đặt các hệ thống thiết bị phát wifi miễn phí để phục vụ người dân khi tham quan đường hoa.

Đồng Nai đầu tư 11 tỷ đồng tổ chức đường hoa Xuân Ất Mùi ảnh 2Phối cảnh một số hạng mục đường hoa Trấn Biên xuân Ất Mùi 2015. (Ảnh: Sỹ Tuyên/Vietnam+)

Bên cạnh, lễ hội khinh khí cầu cũng được tổ chức ngay tại khu vực đường hoa để phục vụ du khách.

Lễ hội đường hoa Trấn Biên diễn ra từ ngày 16/2 (tức 28 Tết) đến 24/2 (tức Mùng 6 Tết).

Ngoài lễ hội đường hoa, tại khu vực Văn miếu Trấn Biên còn diễn ra các hoạt động như: Hội báo Xuân Ất Mùi; triển lãm thư pháp “Xuân an khang”; lễ rước đèn và thả hoa đăng kỷ niệm 300 Văn miếu Trấn Biên; lễ tết thầy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục