Đồng Nai đầu tư hơn 200 tỷ đồng xây bến tàu tại Cảng Gò Dầu

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai chính thức khởi công xây dựng bến tàu tại Cảng Gò Dầu, với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng
Đồng Nai đầu tư hơn 200 tỷ đồng xây bến tàu tại Cảng Gò Dầu ảnh 1Bốc xếp gạo xuất khẩu tại cảng Đồng Nai. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)

Ngày 23/9, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai tổ chức lễ khởi công bến tàu có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng 30.000 tấn tại khu vực Cảng Gò Dầu (xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai).

Quy mô công trình gồm 1 cầu cảng chính và 1 cầu dẫn. Cầu chính dài 250m, rộng 22m, cầu dẫn có chiều dài 32m, rộng 12m. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2015.

Khi đưa vào sử dụng, bến tàu sẽ đáp ứng nhu cầu bốc xếp hàng hóa ngày càng tăng của các doanh nghiệp ở Đồng Nai cũng như khu vực Đông Nam bộ.

Theo bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, việc công ty đầu tư xây dựng cầu cảng nhằm khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, đáp ứng nhu cầu bốc xếp hàng hóa theo dự báo và phù hợp với quy hoạch phát triển cảng biển của Việt Nam.

Công trình sẽ tạo điều kiện để Cảng Đồng Nai trở thành một trong 10 cảng dẫn đầu cả nước.

Hệ thống Cảng Đồng Nai bao gồm Cảng Long Bình Tân và Cảng Gò Dầu với tổng diện tích mặt bằng 443.000 m2, là hệ thống cảng được đầu tư hiện đại, nằm ở vị trí kết nối giao thông đường thủy, đường bộ và hàng không thuận lợi.

Theo Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hệ thống Cảng Đồng Nai là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực gồm các khu bến chức năng Long Bình Tân, Bình Dương (sông Đồng Nai); khu bến Phú Hữu (đoạn sông Đồng Nai và đoạn sông Lòng Tàu-Nhà Bè); khu bến Ông Kèo (sông Lòng Tàu và sông Đồng Tranh); khu bến Gò Dầu, khu bến Phước An trên sông Thị Vải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục