Đồng Nai: Điều tra vụ bờ kè chợ Tân Hạnh bị sập xuống sông

Đoạn bờ kè chợ Tân Hạnh có chiều dài gần 34m bị nghiêng khoảng 30 độ về phía lòng sông, sạt lở đất và nền chợ Tân Hạnh khoảng 11x33m, tính từ bờ kè vào.
Đồng Nai: Điều tra vụ bờ kè chợ Tân Hạnh bị sập xuống sông ảnh 1(Ảnh minh họa: Công Mạo/TTXVN)

Liên quan việc bờ kè chợ Tân Hạnh, thuộc xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vừa đưa vào sử dụng đã bị sập xuống sông Đồng Nai, chiều 14/8, Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết, cơ quan này đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai lập tổ điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo khảo sát của Sở Xây dựng Đồng Nai, đoạn bờ kè chợ Tân Hạnh có chiều dài gần 34m bị nghiêng khoảng 30 độ về phía lòng sông, sạt lở đất và nền chợ Tân Hạnh khoảng 11x33m, tính từ bờ kè vào.

Để làm rõ nguyên nhân sự cố, Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thành lập tổ điều tra gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khu vực xung quanh công trình bị sự cố, Sở Xây dựng Đồng Nai đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa tổ chức rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm để cảnh báo người dân.

Đồng thời di dời các hộ sống xung quanh khu vực bị ảnh hưởng bởi sụt lún, sạt lở đất.

[Sơn La: Cầu treo tuột cáp, hàng nghìn người dân đứng ngồi không yên]

Trong quá trình thực hiện khắc phục sự cố phải triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản và phương tiện lưu thông trên sông Đồng Nai.

Công trình bờ kè chợ Tân Hạnh mới được đưa vào sử dụng cuối tháng 6/2016, dù đang trong thời gian bảo hành nhưng đã bị sập, nước cuốn ra xa.

Sự việc khiến 20 sạp, kiốt của tiểu thương bị sạt lở, sập xuống sông, không thể kinh doanh.

Theo lý giải của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Hạnh, bờ kè bị sập là do triều cường cộng với Thủy điện Trị An xả lũ.

Tháng 7/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa và các sở, ngành liên quan làm rõ nguyên nhân, đề xuất phương án khắc phục.

Bờ kè chợ Tân Hạnh do Ủy ban Nhân dân xã Tân Hạnh làm chủ đầu tư, với tổng số vốn hơn 2 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lam Vũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục