Đồng Nai điều tra vụ đâm xe liên hoàn trong đêm, tài xế bỏ trốn

Chiếc xe ôtô bốn chỗ, biển kiểm soát 60A-261.58 di chuyển với tốc độ cao đâm vào một xe ôtô bốn chỗ khác đang đậu bên lề đường; đâm vào ba xe gắn máy đang lưu thông cùng chiều rồi lật ngửa trên đường.
Đồng Nai điều tra vụ đâm xe liên hoàn trong đêm, tài xế bỏ trốn ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Sáng 1/5, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đang khẩn trương điều tra và truy tìm người điều khiển xe ôtô bốn chỗ gây tai nạn nghiêm trọng trong đêm rồi bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 30/4, xe ôtô bốn chỗ, biển kiểm soát 60A-261.58 lưu thông hướng từ cầu An Hảo đi ngã tư Vũng Tàu (thành phố Biên Hòa) với tốc độ cao và thường xuyên vượt phải đường những xe ôtô đi cùng chiều.

Khi đến đoạn đường trước tòa nhà Sonadezi, xe ôtô trên đâm vào một xe ôtô bốn chỗ khác đang đậu bên lề đường. Không dừng lại, chiếc xe tiếp tục đâm vào ba xe gắn máy đang lưu thông cùng chiều rồi lật ngửa trên đường.

Vụ tai nạn khiến sáu người ngồi trên ba xe gắn máy bị thương nặng, nằm la liệt trên đường, trong đó có một phụ nữ mang thai và một trẻ em khoảng 2 tuổi.

[Phú Yên: Va chạm giữa xe buýt và xe gắn máy khiến 2 người thương vong]

Sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Shing Mark.

Trong số những nạn nhân của vụ tai nạn, có một gia đình gồm hai vợ chồng và một cháu bé 2 tuổi. Hai vợ chồng được người dân chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cháu bé được cấp cứu tại Bệnh viện Shing Mark.

Một số nạn nhân bị thương nặng sau đó đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, người phụ nữ mang thai được chuyển lên Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi gây tai nạn, nam tài xế lái xe ôtô 60A-261.58 cùng một người khác đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đã đến hiện trường điều phối giao thông và điều tra vụ tai nạn.

Theo camera hành trình của một số xe chạy trên đường ghi lại, chiếc xe gây tai nạn đã chạy với tốc độ rất nhanh và thường xuyên lạng lách, vượt phải các phương tiện khác trên đường trước khi gây ra tai nạn.

Vụ việc đang được Công an thành phố Biên Hòa điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục