Đồng Nai giám sát dịch bệnh ở nhà trẻ tư, nhà trọ công nhân

Tỉnh Đồng Nai tăng cường giám sát dịch bệnh chân tay miệng và sốt xuất huyết cho trẻ em ở nhà trẻ tư nhân, trẻ con sống ở nhà trọ công.
Đồng Nai giám sát dịch bệnh ở nhà trẻ tư, nhà trọ công nhân ảnh 1Điều trị bệnh nhi bị tay chân miệng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngành y tế Đồng Nai phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết và cúm cho hơn 250 bác sỹ, điều dưỡng chuyên khoa Nhi.

Xác định trẻ em ở các nhà trẻ tư nhân, trẻ con công nhân sống ở các khu nhà trọ là đối tượng dễ mắc bệnh sởi, tay chân miệng và sốt xuất huyết, tỉnh tăng cường giám sát, triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh cho các đối tượng này.

Ngành y tế tổ chức rà soát lại phác đồ điều trị, trang thiết bị như máy thở, bơm kim tiêm, đặt vấn đề giảm tử vong lên hàng đầu, ưu tiên phòng chống lây nhiễm chéo.

Theo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, tỉnh ghi nhận gần 700 ca xác định bị sởi, hơn 1.600 ca mắc tay chân miệng và gần 800 ca sốt xuất huyết.

Những địa phương có số ca mắc cao là các huyện, thị xã tập trung nhiều khu công nghiệp, có đông công nhân nhập cư như thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, Trảng Bom.

Ông Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm cho biết so với cùng kỳ năm 2013, năm nay bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết giảm từ 30%-50%, tuy nhiên bệnh sởi lại tăng đột biến.

Tình trạng này có nguyên nhân chính từ việc người dân không cho trẻ tiêm phòng đầy đủ vắcxin sởi. Những tháng qua, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng các huyện, thị xã tiến hành điều tra, tiêm bổ sung vắcxin sởi cho trẻ. Đến thời điểm này, tỉ lệ trẻ đã tiêm phòng vắcxin sởi của Đồng Nai đạt gần 98%.

Dù dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi trên địa bàn diễn biến phức tạp nhưng đến thời điểm này, ngành y tế tỉnh đã khống chế, không để xảy ra trường hợp tử vong.

Đây là một thành quả lớn bởi trong những năm từ 2011-2013, Đồng Nai cũng là một trong những địa phương có số ca tử vong vì tay chân miệng và sốt xuất huyết cao nhất cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục