Đồng Nai: Hồ thủy điện Trị An tăng gấp đôi lưu lượng xả lũ

Với lưu lượng xả qua đập tràn của hồ thủy điện Trị An, cùng với triều cường sông Đồng Nai hiện nay đang lên chậm, dự báo hạ du sông Đồng Nai khả năng vẫn chưa bị ngập lụt.
Đồng Nai: Hồ thủy điện Trị An tăng gấp đôi lưu lượng xả lũ ảnh 1Thủy điện Trị An xả lũ xuống hạ du sông Đồng Nai ngày 27/8. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Từ 15 giờ ngày 28/8, hồ thủy điện Trị An tăng gấp đôi lưu lượng nước xả qua đập tràn, từ 150m3/s lên 300m3/s.

Theo thông báo của Công ty Thủy điện Trị An, thời điểm hiện nay lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ đạt 1.350m3/s, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du sông Đồng Nai là 980m3/s, trong khi mực nước trong lòng hồ đang đạt cao trình 61,1m (cao trình thiết kế 62m), do đó buộc phải điều chỉnh tăng lưu lượng xả tràn để đảm bảo an toàn đập.

Công ty thủy điện Trị An tăng lượng xả tràn từ 150m3/s lên 300m3/s, nâng tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du sông Đồng Nai là 1.150m3/s.

[Công điện số 32 về ứng phó với tác động của tăng cường xả lũ hồ chứa]

Theo quan trắc của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước cao nhất trong ngày 28/8 tại trạm Biên Hòa trên sông Đồng Nai đạt 1,46m, vẫn dưới mức báo động 1 là 1,6m.

Dự báo, đến các ngày 29 và 30/8, mực nước cao nhất trên sông Đồng Nai cũng chỉ ở mức 1,52-1,53m.

Với lưu lượng xả qua đập tràn của hồ thủy điện Trị An, cùng với triều cường sông Đồng Nai hiện nay đang lên chậm, dự báo hạ du sông Đồng Nai khả năng vẫn chưa bị ngập lụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục