Đồng Nai: Khen thưởng hai nữ nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

Ban An toàn Giao thông Đồng Nai đã quyết định khen thưởng hai nữ nhân viên gác chắn dũng cảm cứu cụ bà bị ngã trên đường sắt khi đoàn tàu đang lao tới.
Đồng Nai: Khen thưởng hai nữ nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người ảnh 1Cụ bà vấp ngã và được nhân viên gác chắn dũng cảm kéo ra khỏi đường ray đúng lúc đoàn tàu lao tới. (Ảnh: Trích từ camera an ninh)

Trước hành động của hai nữ nhân viên gác chắn đã dũng cảm cứu cụ bà bị ngã trên đường sắt khi đoàn tàu đang lao tới, Ban An toàn Giao thông Đồng Nai đã quyết định khen thưởng hai nữ nhân viên này.

Cụ thể, ông Trịnh Tuấn Liêm, Phó Ban Thường trực Ban An toàn giao thông Đồng Nai đã ký quyết định tặng Giấy khen kèm tiền thưởng (mỗi người 1 triệu đồng) của Ban An toàn giao thông Đồng Nai cho chị Nguyễn Thị Minh và Đỗ Thị Lan, nhân viên thuộc Cung chắn Biên Hòa 2-Đội đường sắt Biên Hòa đã có hành động dũng cảm cứu người tại đường ngang có gác Km 1698+993, tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thể thay mặt Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giao thông Vận tải cũng đã gửi thư khen hai nữ nhân viên đường sắt.

[Bộ trưởng Giao thông khen ngợi 2 nữ gác chắn cứu bà cụ khi tàu lao tới]

Cùng ngày, Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn tặng giấy khen và tiền thưởng 2 triệu đồng/người cho hai nữ nhân viên gác chắn dũng cảm.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30, ngày 12/2 đoàn tàu khách Bắc-Nam đang đi đến ga Sài Gòn, gác chắn tại thành phố Biên Hòa được hai nữ nhân viên kéo chắn các phương tiện và người đi bộ băng qua đường sắt.

Khi gác chắn đã chắn ngang đường, nhân viên đường sắt đã cầm cờ ra hiệu cho đoàn tàu qua khu vực đường giao nhau với đường bộ, một cụ bà vượt qua rào chắn và cố đi qua đường đã ngã vào đường ray.

Hai nữ nhân viên gác chắn là Nguyễn Thị Minh và Đỗ Thị Lan đã kịp thời lao tới kéo cụ bà khỏi đường ray./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục