Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam trung úy cảnh sát nhận hối lộ

Trong một lần phát hiện quả tang và bắt giữ xe bồn đổ trộm chất thải, Trung úy Lê Văn Thái đã gợi ý tài xế chi tiền để được bỏ qua hành vi vi phạm.

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trung úy Lê Văn Thái (cán bộ Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Biên Hòa phát hiện một xe tải bồn thường xuyên đổ trái phép chất thải tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố nên cử lực lượng theo dõi.

Trong một lần phát hiện quả tang và bắt giữ xe bồn đổ trộm chất thải, Trung úy Lê Văn Thái đã gợi ý tài xế chi tiền để được bỏ qua hành vi vi phạm.

[Nhận hối lộ, Phó Chánh thanh tra giao thông lĩnh án 7 năm tù giam]

Vào chiều 11/12, Trung úy Thái và tài xế xe bồn hẹp gặp nhau tại một quán nhậu ở phường Thống Nhất (thành phố Biên Hòa). Tại đây, khi Trung úy Thái đang nhận 50 triệu đồng từ tài xế xe bồn thì bị lực lượng cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục