Đồng Nai: Một người tử vong do rơi từ độ cao 10m xuống đất

Trưa 5/11, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại Khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) khiến anh Mai Công Bình (sinh năm 1994, sống tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) tử vong.

Trưa 5/11, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất đồ mộc Chien Việt Nam (Khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến anh Mai Công Bình (sinh năm 1994, sống tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) tử vong.

Theo những người chứng kiến vụ việc, khoảng 11 giờ ngày 5/11, anh Bình đứng trên độ cao khoảng 10m để dọn dẹp, sửa chữa tại khu vực nhà xưởng của công ty. Khi anh với tay lấy thùng sơn nước thì dẫm phải tấm lót mái tôn để bên dưới nên trượt chân, rơi xuống đất.

Anh Bình bị chấn thương nặng ở đầu, bất tỉnh tại chỗ. Ngay lập tức anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đây là vụ tai nạn lao động thứ 3 ở Đồng Nai trong vòng 3 ngày qua. Trước đó, ngày 2/11, trong khi làm việc, chị Nguyễn Thị Việt Thanh, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gỗ L.F Việt Nam (Khu công nghiệp Tam Phước) bị máy đánh bóng gỗ cuốn trúng khiến chị Thanh tổn thương nặng cánh tay phải.

Chiều 4/11, chị Nguyễn Thị Vân, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn dệt may Polts (xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cũng bị máy cuốn nát cánh tay trái trong giờ làm việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục