Đồng Nai: Mưa trái mùa gây thiệt hại cho nhà vườn

Mưa trái mùa xảy ra trên hầu hết 11 huyện, thị xã ở Đồng Nai đã gây thiệt hại cho các nhà vườn trồng cây ăn trái và hoa cảnh chuẩn bị Tết.
Liên tục từ 8 giờ đến 14 giờ ngày 19/1, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra trận mưa trái mùa trên hầu hết 11 huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, gây thiệt hại cho các nhà vườn trồng cây ăn trái và hoa cảnh chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Dần.

Đây là trận mưa trái mùa đầu tiên ở Đồng Nai trong mùa khô năm nay. Mưa lớn trái mùa khi các loại cây ăn trái ở Đồng Nai bắt đầu ra hoa kết trái bị rụng hoa và trái non, đồng thời kích thích cây trồng ra lá non dẫn đến tình trạng cây trồng giảm hẳn năng suất và chất lượng quả.

Riêng các loại cây cảnh như mai, cúc, cùng một số loại hoa khác khi gặp mưa vào dịp này sẽ ra nụ và nở rộ sớm, gây thiệt hại đáng kể cho các nhà vườn chuẩn bị bán hoa vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Hiện hàng chục ngàn ha điều trong thời kỳ nảy lộc, trổ hoa, ra trái non, khi bị mưa vào thời điểm này bị sâu bệnh phá hoại, chủ yếu là bị nhiễm bệnh thán thư, nhiễm nấm hồng và bọ xít gây hại làm rụng hoa, trái non, ảnh hưởng lớn đến năng suất.

Trong khi đó, hàng ngàn ha tiêu bị mưa trong thời điểm này dễ bị nhiễm bệnh chết nhanh mà nguyên nhân gây ra là do nấm phytopthora kết hợp với một số loại nấm trong đất xâm nhập vào rễ, gốc, cành hoặc lá sau đó gây ra bệnh héo lá, rụng đốt.

Loại nấm này không chỉ gây hại cho cây tiêu mà còn gây bệnh xì mủ, thối trái, héo nõn, thối gốc trên cây có múi, sầu riêng, cao su, ca cao, bầu bí...

Đây là năm thứ 2 liên tiếp có mưa trái mùa ở Đồng Nai trong 6 năm trở lại đây, trong đó riêng mùa khô năm ngoái có 4 trận mưa trái mùa trước và sau Tết Nguyên đán, gây thiệt hại lớn cho cây trồng./.

Minh Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục