Đồng Nai: Nối thành công một cánh tay bị đứt lìa

Các bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã phẫu thuật, nối thành công cánh tay đứt lìa của một bệnh nhân 51 tuổi.
Sau hơn 6 giờ phẫu thuật và một ngày được các bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) chăm sóc, ngày 21/2, cánh tay trái của bệnh nhân Nguyễn Văn Thái, 51 tuổi, xã Gia Tân, huyện Thống Nhất đã hồng ấm, các ngón tay đã có thể co duỗi, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Bác sỹ Nguyễn Tường Quang, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện, cho biết đêm 19/2, bệnh nhân Nguyễn Văn Thái được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng cánh tay trái bị đứt lìa hơn 95% (chỉ dính lại ít da). Tình trạng sức khỏe của anh Thái lúc đó rất nguy kịch vì mất quá nhiều máu, huyết áp tụt, mạch đập yếu.

Sau hội chẩn, khoa đã quyết định tiến hành nối cánh tay cho bệnh nhân bằng kỹ thuật mổ vi phẫu. Êkíp thực hiện ca phẫu thuật, gồm 4 bác sỹ, đã mất hơn 6 giờ để nối lại động mạch, các dây thần kinh, các cơ bị đứt cho bệnh nhân.

Sau ca phẫu thuật, ngày 20/2, bệnh nhân Thái tiếp tục được chăm sóc và theo dõi đặc biệt. Hiện anh Thái đã bình phục, cánh tay được nối đã “sống” lại.

Bác sỹ Quang cho biết trước khi đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, bệnh nhân đã được sơ cứu tại một bệnh viện đa khoa huyện. Đây là lý do quan trọng dẫn đến thành công của ca phẫu thuật này, bởi nếu không được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện kịp thời thì da, gân, cơ và các mô mềm của bàn tay sẽ bị chết./.

Công Phong (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục