Đồng Nai: Sạt lở ở xã Hố Nai 3, nhiều nhà dân có nguy cơ bị xóa sổ

Từ giữa năm 2017, tình trạng sạt lở bắt đầu xảy ra, uy hiếp nhiều nhà dân tại ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Khảo sát cho thấy nguyên nhân do hệ thống thoát nước bị vỡ.
Đồng Nai: Sạt lở ở xã Hố Nai 3, nhiều nhà dân có nguy cơ bị xóa sổ ảnh 1Một căn nhà ở ấp Thái Hòa đứng chơ vơ chờ sập. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Từ giữa năm 2017, tình trạng sạt lở bắt đầu xảy ra, uy hiếp nhiều nhà dân tại ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Ngành chức năng đã nhiều lần khảo sát, xác định nguyên nhân do hệ thống ống thoát nước bị vỡ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom lên phương án khắc phục. Tuy nhiên gần 1 năm đã qua, mọi việc vẫn... "án binh bất động," trong khi tình trạng sạt lở diễn ra ngày một nghiêm trọng hơn, nhiều nhà dân có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Ấp Thái Hòa nằm gần Quốc lộ 1A. Trước đây, ven quốc lộ có con mương nhỏ, mùa mưa nước chảy ít nên không xảy ra sạt lở. Sau khi có cống lớn chạy dọc Quốc lộ 1A, mỗi khi mưa, nước từ các nơi đổ về đây.

Giữa năm 2017, cống thoát nước dẫn ra suối bị vỡ, nước chảy tràn, cuốn trôi đất đá, cây trồng, móng nhà của người dân. Đã có 2 nhà ở ấp Thái Hòa bị sụt vì sạt lở, nhiều nhà khác đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

[Hậu Giang: Sạt lở nghiêm trọng, gần 30m đường bêtông trôi xuống sông]

Chị Nguyễn Thị Nga, ấp Thái Hòa cho biết: "Khoảng 1 năm qua, đất, đá xung quanh nhà dân bị cuốn trôi xuống suối, nay sạt lở đã “ăn” sâu vào tận móng nhà. Tình trạng sạt lở khiến nhà tôi bị biến dạng, tường nứt, nhiều chỗ bị cắt lìa. Vì nhà có thể sập bất cứ lúc nào nên gia đình tôi phải gửi con bên nhà nội."

Theo người dân ấp Thái Hòa, sạt lở, xói mòn đất diễn ra nhanh nên họ luôn sống trong cảnh lo âu.

Để ngăn sạt lở, bảo vệ nhà, người dân đã xây trụ chống, dùng vật dụng phủ lên mặt đất. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp tạm thời, hiệu quả không cao. Người dân mong muốn chính quyền sớm làm lại hệ thống thoát nước, riêng phần móng nhà, dân sẽ tự gia cố.

Ông Lê Hữu Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom cho biết cuối năm 2017 chính quyền huyện Trảng Bom phối hợp với tỉnh Đồng Nai và Chi cục Quản lý đường bộ 4.2 (thuộc Cục Quản lý đường bộ 4) trực tiếp kiểm tra, tìm giải pháp khắc phục sạt lở ở ấp Thái Hòa.

Sau khi đo đạc, xác định khu vực sạt lở không thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Quản lý đường bộ 4.2, tỉnh Đồng Nai giao Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom lập dự án chống sạt lở. Hiện huyện đã hoàn thiện hồ sơ dự án, trình Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, nếu hồ sơ được phê duyệt thì cuối tháng 5/2018 chính quyền sẽ triển khai thực hiện.

Để khắc phục hoàn toàn sạt lở, ngành chức năng sẽ xây dựng 15 bậc dẫn nước hạ dần theo độ cao và 50 mét cống thoát dẫn nước ra khỏi khu vực khu dân cư; kinh phí thực hiện dự án gần 5 tỷ đồng.

Hiện đã bước vào mùa mưa, trong khi công trình chống sạt lở chưa được xây dựng. Để đảm bảo an toàn, chính quyền huyện Trảng Bom khuyến cáo người dân có nhà bị sạt lở ở ấp Thái Hòa không nên sinh hoạt phía sau nhà, nơi có nguy cơ bị sập cao. Trong trường hợp cần thiết, người dân nên sử dụng cột chống đỡ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục