Đồng Nai: Tạm giữ đối tượng chuyên lừa tiền của tài xế taxi

Từ đầu năm đến nay, đối tượng Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1980, ở Đồng Nai đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều lái xe taxi trên địa bàn huyện Long Thành, thành phố Biên Hòa và địa phương khác.
Đồng Nai: Tạm giữ đối tượng chuyên lừa tiền của tài xế taxi ảnh 1Ảnh minh họa.

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ, tạm giữ để tiến hành điều tra đối với Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1980, thường trú tại D7, tổ 26, khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền cước và tiền của tài xế taxi.

Theo thông tin điều tra từ cơ quan công an, vào khoảng 8 giờ ngày 3/3, Bình đến ngã ba Nhơn Trạch, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, đối tượng gọi điện thoại cho Tổng đài taxi Long Thành để thuê xe ôtô đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Nam tài xế taxi N.V.K điều khiển xe đến đón đối tượng và thỏa thuận giá đi Thành phố Hồ Chí Minh từ sáng đến chiều là 1,5 triệu đồng.

Khi anh N.V.K điều khiển xe đến khu vực chợ Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Bình hỏi mượn anh N.V.K 1 triệu đồng để mua đồ. Anh K đồng ý và đưa tiền cho Bình mượn. Sau đó, Bình vào chợ Bình Triệu.

Thấy việc lừa lấy tiền khá dễ dàng nên Bình gọi điện thoại cho anh K để lừa lấy thêm tiền, nhưng anh K nói không còn tiền nữa nên Bình đã tắt nguồn điện thoại, rồi đón xe buýt về nhà tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi nhận tin báo của bị hại, Công an huyện Long Thành đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra truy xét và đã xác định được đối tượng gây án. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Bình khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều lái xe taxi trên địa bàn huyện Long Thành, thành phố Biên Hòa và địa phương khác, trong đó có lần, Bình thuê lái xe chở đến tỉnh Vĩnh Long rồi chiếm đoạt tài sản.

[Đối tượng chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ sau 8 năm trốn truy nã]

Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Nguyễn Thanh Bình đã có 4 lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản. Lần gần đây nhất, năm 2017, đối tượng bị Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa xử phạt 3 năm tù. Khi ra tù, do lười lao động, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Thanh Bình lại tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo lấy tiền của tài xế taxi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã ra thông báo; đề nghị các nạn nhân đã bị Nguyễn Thanh Bình chiếm đoạt tài sản, liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết (qua Đội Điều tra tổng hợp, số điện thoại 0833.789.878)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục