Đồng Nai tặng 500 vé xe cho công nhân nghèo về quê đón Tết

Dịp Tết Đinh Dậu 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tặng 500 vé xe cho công nhân quê ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa được về quê đón Tết.
Đồng Nai tặng 500 vé xe cho công nhân nghèo về quê đón Tết ảnh 1Chuyến xe miễn phí đưa sinh viên về quê ăn Tết. (Ảnh: TTXVN)

Dịp Tết Đinh Dậu 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tặng 500 vé xe cho công nhân quê ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa được về quê đón Tết.

Để công nhân nghèo được về quê đón Tết an toàn, Liên đoàn Lao động Đồng Nai sẽ ký hợp đồng với những hãng xe chất lượng cao, uy tín, các hãng xe cam kết khi chở công nhân về quê đón Tết không đón thêm khách dọc đường, phục vụ cơm, nước uống cho công nhân.

Công nhân được tặng vé về quê trong các ngày từ 24 đến 27 tháng Chạp năm Bính Thân (tức ngày 21 đến 24/1/2017).

Nhằm tạo điều kiện cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về sum họp cùng gia đình dịp Tết Nguyên đán 2017, Liên đoàn Lao động Đồng Nai vận động các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động hỗ trợ một phần tiền vé tàu, xe đối với những người ở tỉnh xa; tổ chức hợp đồng thuê xe đưa công nhân về Tết.

Đến thời điểm này, đã có nhiều doanh nghiệp như Công ty Tae Kwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2), Công ty Ponchen Việt Nam (xã Hóa An, thành phố Biên Hòa), Công ty Chang Shin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) cam kết hỗ trợ 50% tiền vé tàu, xe cho người lao động.

Trên địa bàn tỉnh còn nhiều gia đình công nhân có người mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, dịp Tết Đinh Dậu 2017, một số lao động có thể không có lương, thưởng Tết.

Với những trường hợp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tặng 1.500 phần quà (mỗi suất trị giá 550.000 đồng).

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức chương trình "Tết sum vầy," họp mặt, tặng quà các gia đình công nhân hoàn cảnh khó khăn, thực hiện nhiều chương trình bán hàng giá rẻ phục vụ người lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục