Đồng Nai tăng cường 4.000 cán bộ, chiến sỹ bảo đảm an ninh ngày bầu cử

Công an Đồng Nai sẽ tăng cường hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện đến từng địa bàn cơ sở, từng điểm bầu cử để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử.
Đồng Nai tăng cường 4.000 cán bộ, chiến sỹ bảo đảm an ninh ngày bầu cử ảnh 1Các lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai tham gia Lễ ra quân. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Ngày 21/5, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dưới Lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, lực lượng Công an Đồng Nai đã thể hiện niềm tự hào, vinh dự khi được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Trước ngày diễn ra bầu cử, Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai đồng loạt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử; đồng thời biểu dương lực lượng, sức mạnh và khẳng định sự trưởng thành, chính quy của lực lượng Công an Đồng Nai, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và đại biểu đã duyệt đội ngũ 7 khối sỹ quan, đại diện cho toàn lực lượng Công an tỉnh tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử gồm: Khối sỹ quan An ninh nhân dân, Khối sỹ quan Cảnh sát nhân dân, Khối nam sỹ quan lực lượng Cảnh sát cơ động, Khối nữ sỹ quan lực lượng Cảnh sát cơ động, Khối nữ sỹ quan lực lượng Cảnh sát giao thông, Khối sỹ quan lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Khối sỹ quan Công an cấp huyện.

Ngay sau Lễ chào cờ ra quân, Công an Đồng Nai sẽ tăng cường hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện đến từng địa bàn cơ sở, từng điểm bầu cử để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng nhân dân, cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử; sẵn sàng đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử trên địa bàn.

[Đồng Nai triển khai hướng dẫn tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch]

Tại lễ ra quân, lực lượng Công an tỉnh nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết thống nhất, cộng đồng trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sẵn sàng đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh với lý tưởng cao đẹp “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ,” Công an Đồng Nai “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất.”

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là ngày hội của toàn dân tộc Việt Nam; là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, trực tiếp lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công an tỉnh Đồng Nai quyết tâm tổ chức lực lượng, phương tiện tuần tra vũ trang để khẳng định tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm cho sự thành công cuộc bầu cử.

Lực lượng tuần tra vũ trang, bám sát địa bàn được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cùng nhiều phương tiện đặc chủng chuyên dụng phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các địa bàn sẽ được tăng cường, trong và sau ngày bầu cử; khẳng định sức mạnh, sự trưởng thành, chính quy của Công an Đồng Nai, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử an ninh, an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục