Đồng Nai tổ chức "Tuần hàng Việt Nam " trên địa bàn toàn tỉnh

Hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam," tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức "Tuần hàng Việt Nam" tại các chợ, cửa hàng, siêu thị,... trên địa bàn toàn tỉnh.
Đồng Nai tổ chức "Tuần hàng Việt Nam " trên địa bàn toàn tỉnh ảnh 1Khách tham quan hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao lần thứ 18 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Để tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam," từ ngày 29/8 đến ngày 3/9/2014, Đồng Nai sẽ tổ chức "Tuần hàng Việt Nam" tại các chợ, cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, các điểm mua sắm trên địa bàn toàn tỉnh và Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao lần thứ 7.

Ông Lê Văn Dành, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho biết, mục tiêu của "Tuần hàng Việt Nam" lần này nhằm tác động trực tiếp vào nhận thức, tình cảm của người tiêu dùng đối với hàng Việt. Qua đó, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết và tiêu thụ nhiều hơn nữa các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp trong tỉnh thông qua các chương trình khuyến mãi được triển khai rộng rãi tại các điểm bán hàng ở Đồng Nai.

Theo đó, thành phố Biên Hòa và các phường xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và tham gia sử dụng hàng hóa trong nước sản xuất. Bên cạnh đó, thành phố vận động các Hợp tác xã, các Ban quản lý chợ trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch để tham gia chương trình “Tuần hàng Việt Nam”.

Theo ông Lê Văn Duy, Giám đốc siêu thị Lotte mart, để tham gia "Tuần hàng Việt Nam" siêu thị sẽ thực hiện chương trình khuyến mãi "Vui hội trăng rằm" với rất nhiều mặt hàng trong nước, bao gồm ngành hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng… được khuyến mãi, giảm giá sâu lên đến 50%. Đặc biệt, trong đó có chương trình khuyến mãi "đồng giá" 39.000 đồng, 69.000 đồng và 99.000 đồng.

"Hưởng ứng Tuần hàng Việt Nam do Sở Công Thương phát động, chúng tôi đã liên hệ với nhiều nhà cung cấp trong nước để đưa ra các chương trình giảm giá, khuyến mãi trên các sản phẩm. Hiện tại, siêu thị có đến 95% sản phẩm là hàng hóa của Việt Nam. 5% mặt hàng nhập khẩu hướng tới đối tượng khách hàng là các chuyên gia, người lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp" - Ông Duy chia sẻ.

Tại các siêu thị Big C, Vinatex, Co.opMart Biên Hòa đều đồng loạt hưởng ứng chương trình "Tuần hàng Việt Nam" với hàng nghìn sản phẩm được giảm giá, khuyến mãi từ 15 - 50%. Trong đó, các sản phẩm thiết yếu là những mặt hàng được ưu tiên giảm giá nhiều nhất.

Ông Hà Quan Dũng, Trưởng ban quản lý chợ Long Thành cho biết, hưởng ứng chương trình "Tuần hàng Việt Nam," Ban quản lý chợ Long Thành đã tổ chức tuyên truyền thường xuyên về mục đích, ý nghĩa của chương trình; đồng thời phát động tiểu thương tham gia hưởng ứng. Điều đó góp phần làm cho tiểu thương nâng cao tỷ lệ mặt hàng Việt trong các gian hàng.

Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích bà con tiểu thương buôn bán hàng Việt, Ban quản lý tạo điều kiện bằng việc dành cho thuê một số kiốt phía trước chợ với giá ưu đãi. Ngoài ra, tại cổng phía Đông của chợ cũng đã sắp xếp hai gian hàng bán hàng bình ổn giá để người tiêu dùng được mua hàng Việt với giá ưu đãi. Ban quản lý chợ cũng thường xuyên phối hợp với Quản lý thị trường, thú y kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Cùng với chương trình "Tuần hàng Việt Nam," từ ngày 29/8 đến 3/9, Sở Công Thương còn phối hợp với các đơn vị tổ chức hội chợ "Hàng Việt Nam chất lượng cao" tại Trung tâm Tổ chức hội nghị và sự kiện tỉnh (thuộc thành phố Biên Hòa).

Dự kiến, có khoảng 150 gian hàng thuộc các ngành hàng dệt da, may mặc, hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, kim khí điện máy, thực phẩm, dược phẩm… của các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng.

Hội chợ nhằm giới thiệu đến công chúng các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam, kích cầu mua sắm có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá. Đồng thời, tạo cơ hội khai thác thị trường, phát triển đối tác kinh doanh, phát triển chi nhánh, đại lý tiêu thụ, liên doanh liên kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục