Đồng Nai vận động công nhân không về quê dịp Tết Nguyên đán

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kêu gọi và đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn vận động, khuyến cáo công nhân lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại Đồng Nai không về quê ăn Tết.
Đồng Nai vận động công nhân không về quê dịp Tết Nguyên đán ảnh 1Công nhân, người lao động ở Đồng Nai xếp hàng chờ tới lượt trả lại vé tàu tại Ga Biên Hòa (Đồng Nai). (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ngày 3/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 1270 gửi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, vận động, kêu gọi công nhân ngoại tỉnh đang làm việc tại Đồng Nai không về quê trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, việc về quê, sum họp cùng gia đình, người thân trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc là mong ước chính đáng của mọi người; với công nhân xa quê, điều này càng trở nên đặc biệt bởi đa số công nhân có thu nhập thấp, ít khi được về quê hương.

Tuy nhiên, hiện nay dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, đã lây lan ở nhiều tỉnh, thành, biện pháp hiệu quả nhất để phòng, chống dịch là hạn hạn chế tối đa việc đi lại giữa các địa phương.

Với tinh thần “tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kêu gọi và đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn vận động, khuyến cáo công nhân lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại Đồng Nai không về quê trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Điều này nhằm bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình, là giải pháp hiệu quả cùng chung tay chống dịch.

[Các trường hợp tiếp xúc ở Đồng Nai và Bình Phước đều âm tính lần 1]

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng, nếu công nhân về quê đón Tết tại các địa phương đang có dịch hoặc đi qua địa bàn đang có dịch, nhiều khả năng sẽ bị cách ly, không trở lại làm việc kịp thời gian sau thời gian nghỉ Tết. Các doanh nghiệp cần đề ra các hình thức hỗ trợ người lao động ở lại Đồng Nai đón Tết.

Trước đó, nhằm phòng, chống dịch COVID-19, ngày 2/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã kêu gọi công nhân xa quê đang làm việc trên địa bàn tỉnh chọn phương án ở lại đón Tết Nguyên đán 2021 tại Đồng Nai.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai cũng yêu cầu các đơn vị tạm dừng mọi hoạt động vận tải đường bộ từ Đồng Nai đi các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương (và ngược lại).

Đối với các xe đang có hành trình vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng và du lịch từ Đồng Nai đi Quảng Ninh, Hải Dương (và ngược lại) khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn biện pháp an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục