Đồng Nai: Xuất khẩu hạt điều tăng cả về sản lượng và giá

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, xuất khẩu hạt điều nhân trong tháng 5/2014 đạt gần 1.700 tấn tương đương giá trị gần 10,7 triệu USD.
Đồng Nai: Xuất khẩu hạt điều tăng cả về sản lượng và giá ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, xuất khẩu hạt điều nhân trong tháng 5/2014 đạt gần 1.700 tấn tương đương giá trị gần 10,7 triệu USD.

Như vậy, tính chung năm tháng đầu năm, mặt hàng này xuất khẩu đạt gần 9.000 tấn với tổng giá trị 56,3 triệu USD, tăng hơn 12% về sản lượng và gần 22% về giá.

Theo ông Nguyễn Thái Học, Tổng giám đốc Công ty chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods), kiêm Chủ tịch Hiệp hội điều Đồng Nai, năm 2013, hầu hết các doanh nghiệp ngành điều rơi vào tình trạng thua lỗ.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, xuất khẩu nhân hạt điều tăng cả về sản lượng và giá bán. Thị trường xuất khẩu nhân hạt điều lớn tập trung vào các nước Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan...

Công ty Donafoods đã ký được hợp đồng xuất khẩu trên 23 triệu USD. Đơn vị cũng đã ký hợp đồng gia công chế biến 5.000 tấn sản phẩm nhân điều các loại với Công ty MWT (Australia) và Công ty KOTHARI (Singapore) với tổng giá trị gia công trên 500.000 USD.

Tuy nhiên, ông Học cho biết ngành điều hiện vẫn chưa hết khó khăn do các ngân hàng giảm hạn mức tín dụng cho vay. Một số ngân hàng thương mại mới cấp hạn mức tín dụng 95 tỷ đồng trong khi nhu cầu vốn thu mua nguyên liệu để cung ứng cho sản xuất lên tới 250 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục