Đông Nam Á lập kỳ tích khi có hai đại diện ở tứ kết U19 châu Á

Kể từ năm 2002, trải qua bảy vòng chung kết U19 châu Á, đây mới là lần thứ hai Đông Nam Á có đại diện vào tứ kết.
Đông Nam Á lập kỳ tích khi có hai đại diện ở tứ kết U19 châu Á ảnh 1U19 Thái Lan tiến vào tứ kết sau màn ngược dòng kỳ diệu. (Ảnh: Goal)

U19 Thái Lan dã xuất sắc lội ngược dòng trước U19 Yemen để giành ngôi đầu bảng A và cùng với Myanmar hiên ngang tiến vào tứ kết giải U19 châu Á 2014. Lần đầu tiên sau 10 năm, bóng đá trẻ Đông Nam Á mới lại có mặt ở tốp 8 châu Á.

Sau các thất bại của U19 Việt Nam và U19 Indonesia, U19 Thái Lan và U19 Myanmar trở thành hai niềm hy vọng còn lại của bóng đá Đông Nam Á ở đấu trường châu lục. Họ đã bốc được những lá thăm dễ và đang có lợi thế trước lượt trận ba bảng A. Cả Thái Lan và Myanmar đã tận dụng tốt lợi thế ấy để giành vé vào tứ kết.

Trên sân Wunna Theikdi, U19 Thái Lan đã chơi một trận cầu quả cảm. Họ hai lần bị đối thủ Yemen vượt lên dẫn trước trong các phút 1 và 63 nhưng đã hai lần gỡ hòa vào các phút 39 và 84. Cả hai bàn gỡ của U19 Thái Lan đều được ghi bởi Patipan. Tiền đạo này đã hoàn tất hat-trick của cá nhân anh và ấn định tỷ số 3-2 cho U19 Thái Lan ở phút 87.

Từ vị trí thứ ba, U19 Thái Lan leo thẳng lên ngôi đầu bảng A. Cùng thời điểm ấy, Myanmar dù thua 0-2 trước U19 Iran vẫn giành ngôi nhì bảng và tiến vào tứ kết.

Chia sẻ về màn ngược dòng lịch sử của U19 Thái Lan, huấn luyện viên Sasom Pobprasert xúc động: “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng hãy chơi bóng như thể đây là trận đấu cuối cùng trong đời họ. Nếu họ thua, mọi thứ sẽ kết thúc, chúng tôi sẽ phải về nước. Tôi nói với họ chỉ cần các cậu tin rằng mình có thể, các cậu sẽ làm được.Vì thế, tôi rất hài lòng với màn ngược dòng kỳ diệu của đội bóng. "

Như vậy, cho tới thời điểm này, tứ kết U19 châu Á đã xác định được bốn đại diện là U19 Nhật Bản, U19 Trung Quốc, U19 Thái Lan và U19 Myanmar. Điểm chung của bốn cái tên này là đều từng gặp U19 Việt Nam tại các giải đấu khác nhau. Bốn đại diện còn lại ở tứ kết sẽ được xác định sau loạt trận chiều nay.

Kể từ năm 2002, trải qua bảy vòng chung kết U19 châu Á, đây mới là lần thứ hai Đông Nam Á có đại diện vào tứ kết. Lần duy nhất trước đó diễn ra hồi năm 2004 khi U19 Malaysia vượt qua vòng bảng trong giải đấu họ là chủ nhà. Lần này, Đông Nam Á thậm chí có hai đại diện ở tứ kết. Cùng với sự thăng tiến của U19 Việt Nam, thành tích ấy cho thấy sự tiến bộ rất lớn của bóng đá trẻ Đông Nam Á trên đấu trường lục địa.

KẾT QUẢ bảng A vòng chung kết U19 châu Á 13/10

Myanmar-Iran 0-2

Thái Lan-Yemen 3-2

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục