Dòng người nhập cư vào Vương quốc Anh tiếp tục tăng

Số liệu của Cơ quan thống kê quốc gia Anh công bố ngày 22/5 cho biết năm ngoái có 526.000 người nhập cư vào Anh, tăng 28.000 so với năm trước đó.
Dòng người nhập cư vào Vương quốc Anh tiếp tục tăng ảnh 1Những người nhập cư trái phép. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Phóng viên TTXVN tại London (Anh) dẫn số liệu của Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 22/5, cho biết năm ngoái có 526.000 người nhập cư vào Anh, tăng 28.000 so với năm trước đó.
Trong số này, lượng người nhập cư từ các nước Liên minh châu Âu (EU) là hơn 200.000 người, tăng hơn 22% so với năm 2012.
Theo ONS, số người đến từ các nước Đông Âu đăng ký bảo hiểm quốc gia cũng tăng mạnh. Đây được coi là dấu hiệu chứng tỏ số người tới Anh tìm kiếm công việc hợp pháp và trả thuế đang tăng lên.
Trong 12 tháng tính tới cuối tháng 3/2014, số đăng ký bảo hiểm quốc gia tăng cao nhất là những lao động người Romania với 47.000 người, tăng gấp đôi so với một năm trước đó.
Trong năm 2013, có hơn 603.000 người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới đăng ký làm việc hợp pháp tại Anh, tăng 7% so với năm trước đó.
Lượng nhập cư ròng - tức là chênh lệch giữa số người chuyển đến sống ở Anh và số người rời khỏi nước này - trong năm 2013 đã tăng lên 212.000 người so với 177.000 người của năm 2012.
Số liệu này cũng đồng nghĩa với việc mục tiêu mà Thủ tướng Anh David Camerron đề ra là đưa số nhập cư ròng xuống dưới 100.000 vào thời điểm diễn ra tổng tuyển cử năm 2015 ngày càng xa vời.
ONS cho biết lượng nhập cư ròng tăng lên trong năm 2013 do số người rời khỏi Anh giảm xuống, chỉ 314.000 người so với con số 321.000 người của năm trước.
Trong 12 tháng tính đến cuối tháng 3/2014, lượng visa làm việc được cấp tăng 10%, trong đó số visa làm việc có chuyên môn tăng tới 18%.
Số visa cấp cho học sinh, sinh viên tới Anh theo học tăng 6% trong khi số lượng nộp đơn xin tị nạn tại Anh tăng 5% với hơn 23.000 trường hợp, chủ yếu đến từ các nước Eritrea, Syria và Albania.
Số liệu của ONS cũng chỉ ra một thực tế rằng bất chấp những tuyên bố "thổi phồng" từ đảng Độc lập Anh (UKIP) vốn có tư tưởng bài nhập cư rằng có "hàng triệu" người Bulgaria và Romania sang Anh tìm việc làm khi người dân hai nước trên được tự do tìm kiếm việc làm tại các nước thành viên EU từ ngày 1/1/2014, số người từ Bulgaria và Romania đăng ký làm việc tại Anh trong 4 tháng đầu năm nay chỉ tăng hơn 19.000 so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng cộng, có khoảng 23.000 người từ Bulgaria và Romania đã chuyển tới Anh trong năm qua, so với 9.000 người của năm 2012./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục