Đồng Tháp cần di dời 1.200 hộ dân khỏi vùng sạt lở

Qua khảo sát, tỉnh Đồng Tháp cần phải di dời gấp 1.200 hộ dân đang sống trong vùng sạt lở ven bờ sông Tiền trước mùa mưa lũ.
Qua khảo sát của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão tỉnh Đồng Tháp, hiện tại trên địa bàn tỉnh còn hơn 1.200 hộ dân đang sống trong vùng sạt lở ven bờ sông Tiền cần di dời gấp trước mùa mưa lũ. Trong đó tập trung chủ yếu ở ba huyện: Hồng Ngự, Thanh Bình và Châu Thành.

Từ đầu mùa mưa đến nay, tình hình sạt lở bờ sông Tiền trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn biến phức tạp, nhiều đoạn bờ sông do ảnh hưởng của lũ năm 2011 làm xoáy mòn ăn sâu vào đất liền, tạo ra nhiều "hầm ếch" rất nguy hiểm, khi có mưa lớn các đoạn bờ sông này bị sạt lở bất cứ lúc nào, trong đó có nhiều nhà dân đang sinh sống. Sạt lở xảy ra nhiều nhất tại các huyện Thanh Bình, Hồng Ngự và Châu Thành.

Từ mùa lũ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng 100 điểm ven sông Tiền, sông Hậu bị sạt lở nghiêm trọng làm mất hơn 43ha đất. Tỉnh đã di dời được gần 550 hộ dân khỏi vùng sạt lở, nhưng số hộ sống trong vùng sạt lở còn rất lớn cần phải di dời, nhưng quỹ đất của địa phương ngày càng hạn hẹp.

Trước tình hình cấp bách trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã kiến nghị các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hỗ trợ tỉnh 334 tỷ đồng xây dựng 5 cụm, tuyến dân cư để di dời khẩn cấp những hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở trước mùa lũ này.

Ngoài kiểm tra thường xuyên tình hình sạt lở, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các địa phương phải chủ động ứng phó trước diễn biến của mùa lũ năm 2012. Trong đó việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu trong mùa lũ năm nay. Các địa phương chủ động trong công tác tập bơi cho trẻ em, mở rộng và duy trì các điểm giữ trẻ tập trung nhằm hạn chế đến mức tối đa tình trạng trẻ đuối nước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kè, cụm, tuyến dân cư, di dời dân vùng sạt lở vào nơi ở an toàn./.

Nguyễn Văn Thi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục