Đồng Tháp còn lưu giữ 79 ngôi nhà cổ

Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp cho biết, toàn tỉnh còn lưu giữ 79 ngôi nhà cổ có niên đại từ 80 đến hơn 100 tuổi, trong đó riêng huyện Hồng Ngự có 24 căn.

Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp cho biết, toàn tỉnh còn lưu giữ 79 ngôi nhà cổ có niên đại từ 80 đến hơn 100 tuổi, trong đó riêng huyện Hồng Ngự có 24 căn.

Số còn lại tập trung ở các thị tứ, miệt vườn thuộc thị xã Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh, thị trấn Cái Tàu Hạ (huyện Châu Thành), thị trấn Lấp Vò, thị trấn Thanh Bình, huyện Lai Vung.

Những ngôi nhà cổ ở Đồng Tháp có kiểu dáng dạng nhà chữ đinh, nhà bát dần, nhà xếp đọi, nhà biệt thự, đa số được kết cấu theo lối kiến trúc nhà ở dân gian truyền thống phương Đông.

Nhà thường được cất trên nền đất đắp cao hơn mặt vườn, mặt ruộng, xung quanh bó gạch hoặc ốp đá chẻ. Đối với những vùng nước ngập, nhà được cất trên nền sàn lót ván.

Nhà cổ ở Đồng Tháp là nhà làm bằng cột gỗ tròn, vách ván hoặc xây tường chịu lực bằng gạch, ô dước, sử dụng chốt gỗ, không sử dụng đinh kim loại. Đa số nhà cổ được sử dụng các loại gỗ quí như: căm xe, cà chất, kiền kiền, dên dên; mái lợp ngói âm dương hoặc ngói móc. Dạng thứ hai là nhà cổ được xây dựng như biệt thự, kiến trúc này được du nhập thời Pháp.

Đến các ngôi nhà cổ đều thấy việc bài trí rất hài hòa, ngăn nắp, tỉ mỉ tiện ích trong sinh hoạt gia đình. Nhà được chia thành hai khu vực: nhà trên là nơi thờ phụng, tiếp khách, nhà dưới dùng để sinh hoạt.

Hiện nay, có nhiều ngôi nhà cổ ở Đồng Tháp đang làm điểm du lịch cho khách tham quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục