Đồng Tháp: Cúc mâm xôi đắt hàng, các nhà vườn thu lãi lớn

Hiện nay, các vườn hoa trồng cúc mâm xôi tại Sa Đéc, Đồng Tháp, đã có thương lái đặt cọc mua gần hết, các nhà vườn ước tính sau khi trừ chi phí, mỗi ha sẽ lãi từ 140-250 triệu đồng.
Đồng Tháp: Cúc mâm xôi đắt hàng, các nhà vườn thu lãi lớn ảnh 1Chăm sóc cúc mâm xôi ở Sa Đéc. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Theo Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, hiện nay, toàn thành phố Sa Đéc có trên 400ha sản xuất hoa cảnh phục vụ Tết Ất Mùi 29015, trong đó diện tích trồng hoa cúc mâm xôi hơn 22ha.

Bình quân mỗi ha trồng từ 7.000-10.000 giỏ, sau khi trừ chi phí mỗi ha lãi từ 140-250 triệu đồng.

Hiện nay, các vườn hoa trồng cúc mâm xôi đã có thương lái đặt cọc mua gần hết. Đặc biệt 100% diện tích hoa cúc mâm xôi ở Sa Đéc đều được sử dụng nguồn giống nuôi cấy mô.

Mặc dù còn hơn nửa tháng đến Tết Nguyên đán, nhưng nhiều thương lái từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và miền Trung đã tìm đến tận nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc đặt mua cúc mâm xôi để phục vụ thị trường Tết với mức giá từ 40.000-50.000 đồng/giỏ, cao hơn tết năm 2014 từ 3.000-5.000 đồng/giỏ.

Năm nay, do thời tiết thuận lợi cho việc trồng hoa cúc mâm xôi và nở kịp đúng vào dịp Tết cho nên khách hàng ưa chuộng, dễ tiêu thụ.

Nhà vườn trồng cúc mâm xôi ở Sa Đéc khá yên tâm với đầu ra sản phẩm vì ngày càng có nhiều thương lái từ các nơi đến tận vườn đặt mua trước, bên cạnh đó, hoa cúc mâm xôi không chỉ tiêu thụ mạnh trong nước mà còn được thương lái đưa sang Campuchia nên loại hoa này đang hút hàng trong dịp Tết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục