Đồng Tháp: Nhiều mô hình đi chợ hộ trong thời gian giãn cách xã hội

Đến nay, đã có 5 huyện, thành của Đồng Tháp, gồm huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, thành phố Hồng Ngự và Sa Đéc, thực hiện mô hình đi chợ hộ, hỗ trợ đắc lực cho người dân trong thời gian giãn cách.
Đồng Tháp: Nhiều mô hình đi chợ hộ trong thời gian giãn cách xã hội ảnh 1Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp (bên phải), trao mũ bảo hiểm và kính chống giọt bắn cho các 'shipper áo xanh' phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Theo bà Võ Phương Thủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, đến nay đã có 5 huyện, thành phố gồm huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, thành phố Hồng Ngự và Sa Đéc thực hiện mô hình đi chợ hộ, hỗ trợ đắc lực cho người dân mua hàng hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống COVID-19.

Mô hình đi chợ hộ đã được Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập Đỏ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân... thành lập các tổ, đội sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần.

Người dân muốn mua hàng hóa thiết yếu ở các hệ thống Siêu thị Co.opmart, Bách Hóa Xanh, chợ hoặc các quầy hàng lưu động... gọi điện cho các shipper (nhân viên giao hàng) tại các địa phương sẽ được lực lượng này hỗ trợ mua, giao hàng đến tận nhà.

Phần lớn các thành viên trong tổ, đội đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, tuân thủ nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế để bảo đảm an toàn chống dịch trong việc đi chợ hộ.

Điển hình, thành phố Sa Đéc thành lập 11 mô hình, 79 tổ, đội với hơn 400 thành viên sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần, đi mua và giao hàng hóa đến tận nhà. Ngoài ra, Sa Đéc còn nhiều hình thức hỗ trợ khác như Tổ cung ứng rau, củ quả, nhu yếu phẩm; quầy hàng lưu động... tạo điều kiện để đưa hàng hóa, thực phẩm thiết yếu đến tận tay người dân tại các khu cách ly, khu phong tỏa.

[Combo 'đi chợ hộ' nhiều mức giá nhưng hạn chế chủng loại hàng hóa]

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồng Ngự ra mắt mô hình “Đi chợ giùm bạn”; Thành đoàn Hồng Ngự thành lập đội “shipper áo xanh” - hai mô hình hỗ trợ đi chợ, mua giúp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và giao đến tận nhà.

Thực hiện nghiêm theo quy định về giãn cách xã hội, nhiều gia đình chọn cách mua sắm theo “dịch vụ đi chợ thuê." Với dịch vụ này, chỉ cần một cuộc gọi điện thoại hay một thao tác đơn giản trên máy tính, người tiêu dùng có thể “đi chợ” online, vừa không mất thời gian lại đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Đồng Tháp: Nhiều mô hình đi chợ hộ trong thời gian giãn cách xã hội ảnh 2Đội hình 'shipper áo xanh' phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được trang bị khẩu trang, kính chống giọt bắn, bao tay để đảm bảo an toàn cho cá nhân và cộng đồng. Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Anh Huỳnh Minh Thức - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp - cho biết thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động, kịp thời và triển khai thành lập, kích hoạt, vận hành các đội hình tình nguyện tham gia phòng, chống dịch, từ đó có 10/12 huyện, thành phố trên địa bàn đã thành lập 81 đội “shipper áo xanh” với 631 tình nguyện viên đi chợ, thu mua nông sản giúp dân.

Sở Công Thương Đồng Tháp cũng đã phối hợp với Chi nhánh Bưu chính Viettel Đồng Tháp triển khai “Dịch vụ đi chợ hộ” nhằm giúp người dân hạn chế ra đường, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục