Đồng Tháp: Sạt lở ở sông Tiền đã tiến tới ngay sát quốc lộ 30

Khu vực sạt lở đoạn Mương Cả Lách đến xưởng Hạt Điều thuộc ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vẫn tiếp diễn và chỉ còn cách quốc lộ 30 hơn 20m.
Đồng Tháp: Sạt lở ở sông Tiền đã tiến tới ngay sát quốc lộ 30 ảnh 1Khu vực sạt lở bờ sông Tiền tại ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Khu vực sạt lở đoạn Mương Cả Lách đến xưởng Hạt Điều thuộc ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vẫn tiếp diễn và chỉ còn cách quốc lộ 30 hơn 20m.

Đến nay, tình trạng sạt lở diễn ra đã hơn 5 ngày.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, khu vực sạt lở đoạn Mương Cả Lách đến xưởng Hạt Điều thuộc ấp Bình Hòa, xã Bình Thành dài 150m, ăn sâu vào đất liền từ 15-20m, đe dọa trực tiếp đến 11 hộ dân và nhà kho ở đây. Trong đó có 5 căn nhà cách mép sông Tiền từ 1-10m nằm trong khu vực nguy hiểm, cần di dời khẩn cấp.

Đoạn sạt lở mạnh ăn sâu vào bờ và chỉ cách quốc lộ 30 từ 15-30m. Tình trạng sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại, ở khu vực này liên tục xuất hiện nhiều vết nứt lớn ăn sâu vào nhà dân. Độ sâu đo được ở nơi sạt lở là hơn 10m, xoáy hàm ếch ăn sâu vào đất liền.

Ông Nguyễn Văn Khảm ở ấp Bình Hòa cho biết​ vụ sạt lở đã làm gia đình ông mất căn nhà, cả gia đình đã di chuyển đến ở tạm tại trường học của xã. Trước kia, gia đình ông có hơn 600m vuông đất, cách bờ sông Tiền hơn 40m, sau vụ sạt lở nhà ông gần như mất hoàn toàn...

Trước tình hình sạt lở ở huyện Thanh Bình, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Bình tiến hành khảo sát, vận động, hỗ trợ các hộ dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu vực nguy hiểm di chuyển đến nơi an toàn.

Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Bình cũng theo dõi sát diễn biến tình hình sạt lở, báo cáo kịp thời về Ủy ban Nhân dân tỉnh để có biện pháp khắc phục; điều tra, đánh giá thiệt hại, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Huyện Thanh Bình cũng đề nghị sớm đầu tư mở rộng cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2 để bố trí các hộ dân nằm trong vành đai sạt lở là ấp Bình Chánh và ấp Bình Hòa vào ở; đề nghị xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ sông Tiền đoạn từ chợ Bình Thành đến vàm Phong Mỹ trên đoạn đang sạt lở tránh ảnh hưởng đến quốc lộ 30./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục