Đồng Tháp thu mua tạm trữ được gần 42.000 tấn gạo

Các doanh nghiệp được phân bổ chỉ tiêu thu mua trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã mua gần 42.000 tấn quy gạo, đạt tỷ lệ 24% chỉ tiêu.
Đồng Tháp thu mua tạm trữ được gần 42.000 tấn gạo ảnh 1Kho chứa lúa, gạo. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Theo thông tin từ Sở Công Thương Đồng Tháp, sau 15 ngày triển khai thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân, các doanh nghiệp được phân bổ chỉ tiêu thu mua trên địa bàn tỉnh đã mua gần 42.000 tấn quy gạo, đạt tỷ lệ 24% chỉ tiêu.

Tình hình tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn tỉnh có phần ổn định hơn so với trước; thương lái đã thu mua trở lại. Hiện tại, lúa thường thu mua tại ruộng có giá trung bình từ 4.400-4.500 đồng/kg, lúa chất lượng cao từ 4.800-4.900 đồng/kg.

Mặc dù giá lúa đã ổn định và có nhích lên so với đầu tháng 3/2014, nhưng với mức giá như hiện nay thì người nông dân chỉ có lãi trên 15% đối với lúa thường, còn lúa chất lượng cao thì lãi trên 20%. Như vậy, mục tiêu làm cho nông dân có lãi trên 30% vẫn chưa thể đạt được; nông dân kiến nghị tăng giá lúa từ 5.000 đồng/kg trở lên.

Trong đợt tạm trữ này, tỉnh Đồng Tháp được phân bổ chỉ tiêu mua 174.000 tấn quy gạo (tương đương 348.000 tấn lúa), trong đó 11 doanh nghiệp kinh doanh lương thực của tỉnh được giao chỉ tiêu mua 90.000 tấn (bổ sung 5.000 tấn so với ban đầu), còn lại do các doanh nghiệp ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh triển khai thu mua. Riêng đối với các doanh nghiệp trong tỉnh, ngay khi chưa được phân bổ chỉ tiêu thu mua đã chủ động triển khai thu mua lúa do diện tích lúa Đông Xuân thu hoạch đại trà.

Công ty Lương thực Đồng Tháp là đơn vị được giao chỉ tiêu mua tạm trữ nhiều nhất với 27.000 tấn quy gạo.

Khi nhận được chỉ tiêu phân bổ Công ty đã chỉ đạo cho năm xí nghiệp chế biến lương thực trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thu mua lúa, gạo cho nông dân bằng nhiều hình thức như tổ chức thu mua tại các kho chứa, thu mua thông qua việc liên kết với lực lượng thương lái, các nhà máy xay xát và thu mua trực tiếp tại ruộng thông qua việc thực hiện chương trình cánh đồng liên kết bao tiêu lúa cho nông dân. Qua đó, chỉ sau 15 ngày thực hiện, Công ty Lương thực Đồng Tháp đã thu mua được gần 20.000 tấn quy gạo, đang đẩy mạnh thu mua để hoàn thành sớm nhất chỉ tiêu giao.

Hiện nay tỉnh Đồng Tháp đang bước vào thu hoạch cuối vụ Đông Xuân và sẽ kết thúc vào giữa tháng Tư. Trong tổng số hơn 207.500ha đã xuống giống, hầu hết diện tích đều đạt năng suất cao từ trên 7 tấn/ha trở lên (trừ một ít diện tích bị bệnh muỗi hành làm giảm năng suất)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục