Đồng Tháp: Tìm thấy thi thể 3 em nhỏ ngã xuống sông chết đuối

Thấy dép của các em ở chỗ sông gần nhà, gia đình tìm kiếm và phát hiện thi thể ba em cách bến sông Cao Lãnh (thuộc phường 3, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp) khoảng 400m.
Đồng Tháp: Tìm thấy thi thể 3 em nhỏ ngã xuống sông chết đuối ảnh 1(Ảnh minh họa. Thanh Long/TTXVN)

Ngày 12/6, ông Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 3 (thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp), cho biết đã tìm thấy thi thể ba em nhỏ bị ngã xuống sông Cao Lãnh chiều 11/6.

Trong số ba nạn nhân có hai anh em ruột là Lê Văn Thắng (sinh năm 2008), Lê Thị Hồng Mi (sinh năm 2011) và em Nguyễn Thị Tuyết Nhung (sinh năm 2011) ở cùng xóm.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, chiều 11/6, ba em đi chơi không thấy về nên gia đình tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Đến tối, gia đình mới tìm được dép của các em ở chỗ sông gần nhà. Nghi ngờ các em bị ngã sông, gia đình đã tổ chức tìm kiếm.

Do nước lớn, đến sáng 12/6, gia đình mới phát hiện thi thể ba em cách bến sông gần nhà khoảng 400m.

Bà Võ Thị Tươi (mẹ hai em Thắng, Mi) cho biết ban ngày người lớn đi làm, các em ở nhà do chị gái mới 14 tuổi trông giữ. Đến chiều, khi không thấy các em đi chơi về, cháu mới báo cho ba mẹ đi tìm.

Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi động viên gia đình, hỗ trợ ban đầu cho gia đình mỗi nạn nhân 1 triệu đồng, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân 2 triệu đồng để an táng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục