Đồng Tháp: Trạm thu phí cầu Sông Cái Nhỏ buộc phải xả trạm tạm thời

Khoảng 18 giờ ngày 28/9, nhiều tài xế tiếp tục tập trung ở trạm thu phí cầu Sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, đưa tiền lẻ và phản ứng về thái độ cũng như thời gian thu phí quá dài.
Đồng Tháp: Trạm thu phí cầu Sông Cái Nhỏ buộc phải xả trạm tạm thời ảnh 1Cảnh ùn tắc kéo dài trên cầu Sông Cái Nhỏ, nơi đặt trạm thu phí BOT. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Vào khoảng 18 giờ ngày 28/9, nhiều tài xế tiếp tục tập trung tại trạm thu phí cầu Sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đưa tiền lẻ và phản ứng về thái độ cũng như thời gian thu phí quá dài.

Vụ việc làm ùn tắc kéo dài trên cây cầu buộc đơn vị khai thác xả trạm tạm thời.

Cầu Sông Cái Nhỏ nối liền xã Bình Thạnh với xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh có tổng vốn đầu tư 34 tỷ đồng, được đưa vào thu phí đầu năm 2010. Hợp đồng thu phí là sau khi thu phí hoàn vốn, sẽ được thu thêm 5 năm.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh, dự kiến hết hạn thu phí vào tháng 8/2025, tức thời gian thu phí hơn 15 năm.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, đơn vị khai thác trạm thu phí tại Sông Cái Nhỏ thường xuyên không đưa vé hoặc biên lai thu tiền, tự ý thu vé cao hơn giá niêm yết, thái độ ứng xử của nhân viên thu phí thiếu tôn trọng khách qua cầu, “né” bán vé tháng cho người dân địa phương.

Với những lý do trên, chiều 25/9 vừa qua, tài xế và người dân dùng tiền lẻ để phản ứng và yêu cầu buộc xả trạm.

Để giải quyết tình hình, ngày 27/9 vừa qua, tại xã Bình Thạnh, Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh tổ chức tiếp xúc, đối thoại với khoảng 80 người dân ngụ trên địa bàn xã Bình Thạnh xung quanh việc khai thác cầu Sông Cái Nhỏ.

[Bảo đảm lộ trình thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng]

Tại buổi tiếp xúc, đơn vị khai thác cầu Sông Cái Nhỏ thừa nhận nhân viên thu phí "thiếu lịch sự" với khách qua cầu, đồng thời hứa sẽ chấn chỉnh tình trạng trên.

Đơn vị khai thác sẽ tổ chức bán vé tháng (tất cả ngày trong tháng), miễn phí hoàn toàn với người tham gia giao thông bằng xe đạp...

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường trạm thu phí Cầu Sông Cái Nhỏ chiều ngày 28/9, tình trạng không xuất vé cho các phương tiện qua lại khu vực này vẫn tiếp tục diễn ra.

Vì vậy, đến 18 giờ cùng ngày, tài xế và người dân đã phản ứng, tình trạng ùn ứ xe kéo dài tái diễn. Trạm thu phí phải buộc xả trạm.

Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh đã chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuê đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành đánh giá, xác định thời gian hoàn vốn và thời gian kết thúc thu phí qua cầu sông Cái Nhỏ.

Sau khi có kết quả kiểm toán, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ công khai thông tin cụ thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục