Đồng Tháp vỡ đê bao

Đồng Tháp: Vỡ đê bao nhấn chìm trên 200 ha lúa

Nước lũ lên nhanh, áp lực lớn, đê bao tại ấp Tân Hòa Trung bị vỡ. Nước lũ tràn nhấn chìm hơn 200 ha lúa thu đông, thiệt hại trên 5 tỷ đồng.
Ngày 23/9, nước lũ lên nhanh, áp lực lớn, đê bao tại ấp Tân Hòa Trung, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã bị vỡ. Nước lũ tràn vào quá nhanh đã nhấn chìm hoàn toàn hơn 200 ha lúa thu đông 55 ngày tuổi, ước tính tổng thiệt hại trên 5 tỷ đồng.

Đây là diện tích lúa thu đông nằm trong kế hoạch sản xuất của thị xã Hồng Ngự và của tỉnh nên được đầu tư làm đê bao rất kỹ.

Trong tuần qua, do nước lũ lên nhanh, các ngành hữu quan đã cùng người dân địa phương tập trung gia cố các đoạn xung yếu của đê quyết tâm bảo vệ lúa, nhưng do áp lực nước lũ lên nhanh làm nhiều đoạn bị sạt lở gây vỡ đê, làm thiệt hại lớn diện tích lúa tại đây.

Sau sự cố trên, các địa phương trong thị xã Hồng Ngự đang triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm bảo vệ trên 3.000 ha lúa thu đông đã xuống giống.

Tại huyện Tân Hồng (giáp thị xã Hồng Ngự), nước lũ cũng đang lên nhanh, mực nước đo được sáng 23/9 tại thị trấn Sa Rài là 4,68m, cao hơn đỉnh lũ năm 2010 là 1,66m, nhiều tuyến đê bao bảo vệ lúa có nguy cơ bị sạt lở.

Chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ tích cực đóng cừ tràm, đào đất cho vào bao... để gia cố đê bao tại các điểm xung yếu. Tuy nhiên, theo nhận định của người dân, việc chống chọi với lũ ở huyện Tân Hồng đang gặp nhiều khó khăn, do phần lớn các tuyến đê bao bảo vệ lúa là hệ thống đường giao thông nông thôn, hiện nhiều đoạn đường đang bị nước lũ làm xói mòn và sạt lở có thể gây vỡ đê khi áp lực nước lũ lớn.

Huyện Tân Hồng hiện có trên 4.000 ha lúa thu đông. Các địa phương trong huyện đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực gia cố đê bao bảo vệ lúa. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã điều động gần 200 chiến sĩ của Tiểu đoàn 502 đến giúp địa phương gia cố các tuyến đê bao có nguy cơ bị sạt lở để bảo vệ lúa./.

Nguyễn Văn Thi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục