Đồng thuận thông qua Nghị quyết về hợp tác Liên hợp quốc-ASEAN

Các nước đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết về hợp tác Liên hợp quốc-ASEAN đúng dịp 55 năm thành lập ASEAN và 11 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai tổ chức.
Đồng thuận thông qua Nghị quyết về hợp tác Liên hợp quốc-ASEAN ảnh 1Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 21/11, trong vai trò Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã tham gia điều hành phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc thảo luận về quan hệ hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực.

Tại phiên họp, các nước đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết về hợp tác Liên hợp quốc-ASEAN đúng dịp 55 năm thành lập ASEAN và 11 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai tổ chức.

Nghị quyết thu hút sự quan tâm, đồng bảo trợ của 115 quốc gia thành viên.

Trong giới thiệu dự thảo nghị quyết, Đại sứ Sovann Ke, Trưởng Phái đoàn Campuchia đã tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, góp phần vào nỗ lực chung bảo vệ hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển bền vững của cộng đồng quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa ASEAN và Liên hợp quốc, được thể hiện qua việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc-ASEAN lần thứ 12 (tháng 11/2022) và tiếp tục triển khai Kế hoạch Hành động giai đoạn 2021-2025.

[Liên hợp quốc tổ chức kỷ niệm 55 năm ASEAN bằng hình thức trực tuyến]

Nội dung nghị quyết tập trung vào quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa ASEAN và Liên hợp quốc, đặc biệt đã nêu bật những thành tựu chủ đạo của ASEAN và tiến độ hợp tác, thực hiện Kế hoạch Hành động Liên hợp quốc- ASEAN trong 2 năm qua.

Các nỗ lực nổi bật được đề cập trong nghị quyết gồm có việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nữ ASEAN (tháng 10/2022), thực hiện Tuyên bố Hà Nội về củng cố hoạt động xã hội hướng tới một cộng đồng ASEAN thống nhất và nhạy bén, hợp tác trong Mạng lưới Các trung tâm gìn giữ hòa bình, ứng phó và phục hồi trước tác động của dịch bệnh COVID-19, thúc đẩy ngoại giao phòng ngừa, phòng ngừa xung đột, xây dựng lòng tin.

Nghị quyết cũng khẳng định Liên hợp quốc và ASEAN sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực quan trọng trong thời gian tới, trong đó có phát triển bền vững, đối thoại về các vấn đề an ninh khu vực, toàn cầu như phòng ngừa xung đột, ngoại giao phòng ngừa, giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh mạng, an ninh biển, pháp quyền, gìn giữ hòa bình, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, xây dựng năng lực về thương mại, đầu tư, du lịch, năng lượng và khoa học.

Nghị quyết về hợp tác Liên hợp quốc-ASEAN là nghị quyết 2 năm/lần, được Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét thông qua từ năm 2002 (đến nay đều thông qua bằng đồng thuận) với mục tiêu khẳng định và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục