Đồng USD tăng lên gây sức ép mạnh với giá dầu

Ngày 4/5, giá dầu thế giới giảm xuống dưới 83 USD/thùng, trước sức ép của đồng USD mạnh lên và các thị trường chứng khoán mất điểm.
Ngày 4/5, giá dầu thế giới đã giảm xuống dưới ngưỡng 83 USD/thùng, trước sức ép của việc đồng USD mạnh lên và các thị trường chứng khoán mất điểm, trong bối cảnh giới đầu tư vẫn chưa hết lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 6/2010 tại New York giảm 3,45 USD xuống 82,74 USD/thùng; trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tại London giảm 3,27 USD xuống 85,67 USD/thùng.

Tại châu Á, đà suy giảm của giá dầu vẫn tiếp diễn nhưng đã có phần chững lại. Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 5/5, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 6/2010 giảm 17 xu xuống 82,57 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn giảm 8 xu xuống 85,59 USD/thùng.

Đồng euro đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một năm so với USD, khi gói cứu trợ trị giá nhiều tỷ euro mà các nước Eurozone quyết định dành cho Hy Lạp không giúp giải tỏa nỗi lo rằng những vấn đề nợ ở Athens sẽ lan sang các nền kinh tế yếu khác trong khu vực.

USD mạnh lên gây sức ép lên giá dầu, bởi khi đó nhiên liệu này trở nên đắt đỏ hơn đối với những khách hàng nắm giữ các đồng tiền yếu hơn.

Giá dầu giảm trong bối cảnh các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới mất điểm mạnh giữa những lo ngại về cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp.

Theo ông Jim Ritterbusch thuộc Ritterbusch and Associates, đây có thể là động lực lớn nhất thúc đẩy làn sóng bán ra trên thị trường dầu mỏ. Cùng với đó, sức ép còn đến từ việc lượng dự trữ dầu thô đang gia tăng, mà theo khảo sát của Platts, bộ phận thông tin năng lượng của McGraw-Hill Cos, đã tăng thêm 1,5 triệu thùng trong tuần qua.

Bên cạnh đó, Clarence Chu, nhà giao dịch thuộc công ty Hudson Capital Energy cho biết thị trường đang theo dõi sát sao sự cố tràn dầu ở Vịnh Mexico, bởi sự việc này có thể sẽ gây trở ngại cho tuyến đường vận chuyển qua kênh đào Houston, kéo theo khả năng ảnh hưởng tới hoạt động nhập khẩu của Mỹ./.

Phương Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục