Đồng USD tiếp tục giảm giá so với đồng yen Nhật Bản

Cuối phiên này, đồng USD được giao dịch trong khoảng 112,87-112,89 yen/USD, so với mức 112,96-113,06 yen/USD trong phiên trước đó tại New York.
Đồng USD tiếp tục giảm giá so với đồng yen Nhật Bản ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phiên giao dịch ngày 26/2 thị trường Tokyo, đồng USD đánh mất lợi thế so với đồng yen Nhật trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G20 tại Thượng Hải (Trung Quốc) diễn ra trong hai ngày 26-27/2, để tìm kiếm thông tin về định hướng chính sách của các nhà lãnh đạo này.

Cuối phiên này, đồng USD được giao dịch trong khoảng 112,87-112,89 yen/USD, so với mức 112,96-113,06 yen/USD trong phiên trước đó tại New York. Trong khi đó, đồng euro được giao dịch ở mức 1,1058-1059 USD/euro và 124,81-124,85 yen/euro, từ mức 1,1022-1,1024 USD/euro và 123,62-123,36 yen/euro trong phiên 25/2 tại Mỹ.

Trước đó, cũng trong phiên này, đồng USD có lúc đã leo lên mức 113 yen đổi 1 USD nhờ chứng khoán Mỹ và giá dầu khởi sắc. Tuy nhiên, sau đó đồng bạc xanh đã quay đầu trở lại ngưỡng 112 yen/USD.

Giám đốc phụ trách mảng ngoại hối Kengo Suzuki thuộc hãng cung cấp các dịch vụ chứng khoán Mizuho Securities Co. nhận định tâm lý chờ đợi đang chiếm lĩnh trên thị trường khi giới đầu tư kỳ vọng các lãnh đạo tham gia cuộc họp G20 sẽ cùng hợp tác để đối phó với những bất ổn trên các thị trường tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, Minori Uchida, Giám đốc phụ trách mảng nghiên cứu thị trường toàn cầu thuộc Ngân hàng Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ lại cho rằng khả năng này là khó xảy ra và đồng USD có thể sẽ tiếp tục suy yếu so với đồng yen Nhật vào tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục