Đồng USD tiếp tục trượt dài

Việc thị trường chứng khoán phục hồi đã khiến đồng USD bị sụt giá liên tiếp trong những phiên gần đây, khi các nhà đầu tư hy vọng vào một tương lai sáng sủa hơn, theo đó làm giảm sự hấp dẫn của đồng tiền này như là một khoản đầu tư an toàn.

Việc thị trường chứng khoán phục hồi đã khiến đồng USD bị sụt giá liên tiếp trong những phiên gần đây, khi các nhà đầu tư hy vọng vào một tương lai sáng sủa hơn, theo đó làm giảm sự hấp dẫn của đồng tiền này như là một khoản đầu tư an toàn.

Trong phiên giao dịch ngày 10/3 tại New York, đồng USD đã giảm xuống mức 1 euro đổi 1,2632 USD, so với mức 1 euro ăn 1,2602 USD. 

Nguyên nhân là do đồng euro vốn nhìn chung được coi là đồng tiền có độ rủi ro cao hơn, đã thu hút được giới đầu tư mua vào sau khi thị trường chứng khoán Mỹ lên điểm trước thông tin tập đoàn tài chính Citigroup đã bắt đầu có lãi trở lại. Tổng giám đốc Citigroup, Vikram Pandit, cho biết tập đoàn đã làm ăn có lãi trong 2 tháng đầu năm 2009.

Cùng ngày tại London, trước khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất và lời kêu gọi của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ben Bernanke nhằm cải tổ hệ thống tài chính thế giới, đồng USD đã giảm từ mức 1 euro đổi 1,2602 USD phiên 9/3 xuống 1 euro ăn 1,2740 USD,

Đến chiều 11/3 tại Tokyo, đồng USD tiếp tục đà trượt dài xuống mức 1 euro đổi 1,2665 USD khi sự hấp dẫn của nó đang dần trở nên mờ nhạt. Mặc dù vậy, trong phiên này đà tăng giá của đồng euro vào đầu phiên đã bị hạn chế sau khi Trung Quốc công bố các chỉ số kinh tế đáng thất vọng, thổi bùng lên mối lo ngại trong giới đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục