Động vật chết hàng loạt không phải "ngày tận thế"

Một số phương tiện truyền thông đưa tin hiện tượng động vật chết hàng loạt xảy ra tại nhiều nước có thể là "điềm báo ngày tận thế."
Gần đây hiện tượng động vật chết hàng loạt đã xảy ra tại nhiều nước trên thế giới đặc biệt là Mỹ, Brazil, New Zealand, Anh và Thụy Điển. Một số phương tiện truyền thông đưa tin đây có thể là "điềm báo ngày tận thế."

Các nhà khoa học cho biết mặc dù đây là hiện tượng khác thường, nhưng không phải là "điềm báo ngày tận thế."

Theo các nhà khoa học, gió bão, mưa đá và sấm chớp có thể khiến các loài chim tử vong. Hiện tượng vòi rồng có thể cuốn trôi các loài cá và ếch. Các hành động của con người như bắn pháo hoa, va chạm xe cộ hoặc kéo đường dây điện có thể khiến các loài động vật tử vong.

Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đang kêu gọi các cơ quan hữu quan tăng cường nghiên cứu nguyên nhân về hiện tượng động vật chết hàng loạt.

Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu có thể là những nhân tố đe dọa đến môi trường sinh tồn của động vật hoang dã./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục