Dòng vốn ra khỏi Nga có xu hướng chững lại trong nửa đầu năm

Ngân hàng trung ương Nga cho biết dòng vốn ra ròng khỏi nước này đã giảm trong nửa đầu năm 2016, ở mức 10,9 tỷ USD so với con số 53,3 tỷ USD trong cùng kỳ năm trước.
Dòng vốn ra khỏi Nga có xu hướng chững lại trong nửa đầu năm ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: RIA Novosti)

Ngày 10/8, Ngân hàng trung ương Nga cho biết dòng vốn ra ròng khỏi nước này đã giảm trong nửa đầu năm 2016, ở mức 10,9 tỷ USD so với con số 53,3 tỷ USD trong cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng trung ương Nga cho biết thặng dư tài khoản vãng lai của Nga cũng giảm trong nửa đầu năm nay xuống mức 16,4 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức 50,6 tỷ USD trong cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Nga giảm do giá nguyên liệu thô thấp.

Theo tính toán của Ngân hàng trung ương Nga, khi giá dầu trung bình ở mức 38 USD/thùng, dòng vốn chảy ra khỏi nước này trong năm 2016 ước khoảng 25-30 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức 58,1 tỷ USD của năm 2015.

Trước đó, Ngân hàng trung ương Nga đã công bố các số liệu về GDP cho thấy nước này đã vượt qua đợt suy thoái kéo dài và đang lấy lại đà tăng trưởng chậm. Theo đó, Ngân hàng trung ương Nga ước tính nền kinh tế Nga trong quý II/2016 đạt nhịp độ tăng trưởng 0,2-0,3%, và nâng mức dự báo trong quý 3-4/2016 lên lần lượt 0,4% và 0,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục