Đồng xu 10 baht năm 1990 của Thái Lan có giá 100.000 baht

Một cửa hàng buôn bán đồ cổ tại tỉnh Rayong của Thái Lan mới đây đã đăng trên facebook đề nghị được mua đồng xu 10 baht với giá 100.000 baht.
Đồng xu 10 baht năm 1990 của Thái Lan có giá 100.000 baht ảnh 1(Nguồn: coinnetwork.com)

Một cửa hàng buôn bán đồ cổ tại tỉnh Rayong của Thái Lan mới đây đã đăng trên trang facebook của họ đề nghị được mua đồng xu 10 baht với giá 100.000 baht.

Theo tin nhắn trên trang facebook của cửa hàng Panan, đồng tiền xu 10 baht mà họ sẽ mua với mức giá trên phải là đồng tiền được đúc vào năm 1990.

Hàng năm, Thái Lan vẫn đúc hàng triệu đồng 10 baht, nhưng riêng loại 10 baht đúc năm 1990 chỉ có 100 đồng, do vậy, nó rất hiếm và đó là lý do nó được mua với giá cao.

Chủ cửa hàng này khẳng định việc cửa hàng nhận mua với giá 100.000 baht là đúng. Các đồng 10 baht năm 1990 từng được mang sang Canada để triển lãm và có thể chưa bao giờ được mang ra lưu thông trên thị trường.

Ông này còn nói rằng cá nhân ông ta chưa bao giờ được nhìn thấy đồng 10 baht loại này và đã quyết định đăng quảng cáo sau khi có một doanh nhân thuê cửa hàng của ông ta tìm kiếm hộ.

Cục kho bạc Thái Lan đã bác bỏ tuyên bố chỉ ó 100 đồng xu 10 baht được đúc vào năm 1990. Cục trưởng Cục kho bạc Thái Lan cho rằng việc đăng quảng cáo mua với giá 100.000 baht một đồng 10 baht năm 1990 chỉ là hành động nhằm thu hút giới truyền thông.

Ông này còn nói rằng ông sẽ kiểm tra lại hồ sơ về việc liệu đồng xu 10 baht năm 1990 có được mang đi triển lãm ở Canada hay không.

Hiệp hội huy chương của Thái Lan thì nói rằng lâu nay trong giới sưu tập đồ cổ vẫn lưu truyền về sự quý hiếm của đồng 10 baht năm 1990.

Tuyên bố về 100 đồng được đúc vào năm 1990 là có cơ sở, đặc biệt là sau khi chúng được đem đi triển lãm ở Canada và chỉ có khoảng 30 đồng xu được trở về Thái Lan.

Số còn lại đã được sử dụng làm quà tặng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục