Đột biến gen cho phép rút ngắn giấc ngủ

Các nhà khoa học đã phát hiện ra loại gen có khả năng đột biến, cho phép con người chỉ cần ngủ 4 giờ mỗi ngày mà không ảnh hưởng tới sức khỏe.
Một nhóm các nhà khoa học thuộc trường Đại học Tổng hợp California (Mỹ) đã xác định được loại gen về giấc ngủ của con người.

Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS ngày 16/8 dẫn báo "Independent" của Anh cho biết nhóm các nhà khoa học do giáo sư Yung Hu Phu thuộc trường đại học nói trên đứng đầu đã tiến hành nghiên cứu một gia đình người Mỹ, mà tất cả các thành viên trong gia đình này đều ngủ rất ít.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra loại gen có khả năng đột biến, cho phép con người chỉ cần ngủ 4 giờ mỗi ngày mà không gây ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống.

Theo các nghiên cứu trước đây, con người cần ngủ trung bình 8-9 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên nhóm các nhà khoa học trên cho rằng với sự đột biến gen, con người có thể chỉ cần ngủ một nửa "thời lượng" nói trên, thậm chí có thể ít hơn, mà không bị ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm sinh lý. Điều này có được chính nhờ sự đột biến gen quy định về giấc ngủ.

Với phát hiện mới này, các nhà khoa học hy vọng có thể bào chế một loại biệt dược dành cho những ai không muốn mất tới 1/3 cuộc đời cho giấc ngủ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục