Đợt mưa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 23/8

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Đồng bằng, trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ.
Đợt mưa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 23/8 ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m đến 5.000m nên ngày và đêm 20/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 23/8.

Tại miền Trung, ngày 20/8, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Nắng nóng ở khu vực Trung và nam Trung Bộ có khả năng còn kéo dài từ 5-6 ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung và nam Trung Bộ.

[Chiều tối và đêm 19/8, mưa và dông bao trùm các khu vực trên cả nước]

Ngày 20/8, chỉ số tia cực tím (UV) cực trị ở Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 20/8: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Đồng bằng, trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 78-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  25-28 độ, cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ  25-28 độ, cao nhất từ 30-33 độ, phía Nam từ 33-36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ  Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ  ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 62-97%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 20-23 độ, cao nhất từ  29-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24-27 độ, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục