Đốt xe cảnh sát vì bị bắt khi phạm luật giao thông

Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, bị cảnh sát giao thông giữ xe, Lê Văn Minh ở Bắc Kạn đã dùng bật lửa đốt cháy xe chuyên dụng của cảnh sát.
Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, bị cảnh sát giao thông giữ xe, Lê Văn Minh ở Bắc Kạn đã dùng bật lửa đốt cháy xe chuyên dụng của cảnh sát.

Vụ việc xảy ra vào 21h tối 12/8, tại km 12 quốc lộ 3 theo hướng Bắc Kạn-Hà Nội.

Tại hiện trường vụ cháy, ông Lưu Đình Thưởng, Đội trưởng Đội tuần tra Cảnh sát điều tra, cho biết đội đã bắt giữ  xe của Lê Văn Minh, 31 tuổi, thường trú tại xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, vì không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy.

Trong lúc lực lượng cảnh sát đang xử lý lỗi vi phạm, tên Minh bất ngờ dùng bật lửa ga đốt luôn xe gắn máy vi phạm đang để trên xe của đội tuần tra. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang toàn bộ chiếc xe của cảnh sát, làm xe hư hỏng nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục