DPJ muốn nới quy định để binh sỹ Nhật dùng vũ khí

Đảng DPJ của Nhật Bản đã kêu gọi nới lỏng các quy định về việc sử dụng vũ khí của các binh sỹ thuộc Lực lượng Phòng vệ (SDF).
Ngày 7/9, Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Chính sách của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền Seiji Maehara, đã kêu gọi nới lỏng các quy định khắt khe về việc sử dụng vũ khí của các binh sỹ thuộc Lực lượng Phòng vệ (SDF) và xem xét lại lệnh cấm xuất khẩu vũ khí.

Phát biểu với các chuyên gia về quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ trong chuyến thăm Washington (Mỹ), ông Maehara nhấn mạnh sự cần thiết phải cho phép SDF sử dụng vũ khí để chống lại cuộc tấn công vào binh sỹ của các nước khác mà họ đang hợp tác trong các sứ mệnh ở nước ngoài, như các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Ông Maehara nói: “Chúng ta cần giải quyết các vấn đề pháp lý. Trước hết, cần cho phép SDF bảo vệ binh sỹ của các nước khác mà SDF đang phối hợp trước các hành động xâm phạm tiềm tàng và bất hợp pháp.”

Ông Maehara cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét lại ba nguyên tắc về xuất khẩu vũ khí và cho rằng thông qua việc xem xét lại lệnh cấm xuất khẩu vũ khí, Nhật Bản có thể tránh được nguy cơ “nền công nghiệp quốc phòng của nước này bị tụt hậu trong xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới,” và có thể giúp giảm giá thành các trang thiết bị sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục